Thứ Tư, 16/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Số 42-2024: Giải Nobel kinh tế: Giàu nghèo là do thể chế!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Nghiên cứu của các nhà kinh tế đoạt giải xoay quanh mối quan hệ giữa thể chế và tăng trưởng kinh tế. “Các xã hội có nền pháp trị yếu kém và thể chế bóc lột dân chúng không tạo ra tăng trưởng hay thay đổi ngày mỗi tốt hơn” - Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển giải thích lý do trao giải.

Cởi trói cho doanh nghiệp có vốn nhà nước (mục Ý kiến): Chẳng ai muốn nhận khoản đầu tư của một doanh nghiệp để rồi rau đó mỗi quyết định đầu tư, dù lớn hay nhỏ, cũng phải được Quốc hội hay Thủ tướng chấp thuận thì mới được làm. Đây rõ ràng là sợi dây trói cần được tháo bỏ để tạo cơ hội cho doanh nghiệp có vốn của nhà nước đầu tư phát triển.

Gây khó khăn cho doanh nghiệp cũng là lãng phí (An Nhiên): Trong bài viết “Chống lãng phí” mới đây, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận diện một số dạng thức lãng phí đang nổi lên hiện nay. Chiếu theo đó, tình trạng các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về công bố hợp quy không mang tính thực tiễn, làm phát sinh chi phí và thủ tục, gây khó khăn cho doanh nghiệp cũng có thể coi là một dạng lãng phí cần phải chống, phải khắc phục.

Sẽ điều chỉnh chủ trương đầu tư sân bay Long Thành? (Cẩm Hà): Với khả năng không thể đưa sân bay Long Thành khai thác muộn nhất vào năm 2025 như yêu cầu của Quốc hội và có một số công việc của giai đoạn 2 cần triển khai trong giai đoạn 1, Chính phủ có thể phải trình Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này tại kỳ họp thứ 8, khai mạc ngày 21-10-2024.

Nguyễn Quốc Việt: Kỳ vọng về đầu tư công quí 4-2024 (Hoàng Hạnh): “Song song với phân giao trách nhiệm cá nhân thì các chủ đầu tư và cá nhân chịu trách nhiệm cần có được sự ủy nhiệm và quyền quản lý độc lập tương đối, tất nhiên, trong phạm vi pháp luật cho phép”, TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) trao đổi với Kinh tế Sài Gòn.

Sắc màu tương phản ở bức tranh huy động vốn (Thụy Lê): Không như hoạt động cho vay, ở hoạt động huy động vốn, một bức tranh khác có màu sắc tương phản hiện lên, với thị phần của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước ngày càng vượt trội. Vì sao lại có sự trái chiều này?

Tỷ giá tăng - phản ứng một cách tự nhiên! (Trịnh Duy Viết): Sau khi ghi nhận mức giảm từ trên 25.400 đồng/đô la Mỹ về gần 24.500 đồng/đô la Mỹ trong tháng 9-2024, tỷ giá đô la Mỹ/tiền đồng bất ngờ tăng trở lại. Sự biến động này đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là dấu hiệu của một sự đảo chiều trong tỷ giá hay chỉ đơn giản là phản ứng tạm thời?

Đánh thuế bất động sản, dễ hay khó? (Nguyễn Tiến Lập): Sở hữu căn nhà thứ hai không hẳn là của để dành do dư thừa tiền mà chính là một phương tiện đầu tư. Nó đồng nghĩa những người sở hữu nhà đó không buộc phải là tầng lớp người giàu mà chính là nhóm trung lưu mới, cho dù còn manh nha và chưa bền vững.

Giàu nghèo là do thể chế! (Nguyễn Vũ): Vì sao có nước cứ giàu lên bất kể các yếu tố bất lợi như tài nguyên nghèo nàn, vị trí địa lý không thuận lợi, thời tiết khắc nghiệt trong khi có những nước khác, có những lợi thế như có những mỏ dầu lớn vẫn cứ lụi tàn trong nghèo đói. Theo Acemoglu và Robinson đó là bởi sự khác biệt về thể chế.

VN-Index “ngóng” mùa báo cáo kết quả kinh doanh quí 3 (Thanh Thủy): Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quí 3 đang dần được công bố là yếu tố có thể kỳ vọng về mặt cơ bản, giúp chỉ số chung duy trì được xu hướng tích lũy, tạo đà để sớm “công phá” vùng đỉnh 1.300 điểm.

Nền tảng vĩ mô và tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán? (Bình An): Bên cạnh những tín hiệu dần khởi sắc của dòng vốn ngoại, các số liệu về kinh tế vĩ mô trong quí 3-2024 cũng cho thấy sức bật mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, qua đó tạo thành yếu tố hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Chờ đợi gì ở kết quả kinh doanh quí 3? (Triêu Dương): Lợi nhuận quí 3-2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà đi lên, với tín hiệu đầu tiên đã phát ra từ một số doanh nghiệp niêm yết sớm công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Liệu đây có là chất xúc tác hỗ trợ thị trường chứng khoán giữa lúc đang phải chịu áp lực chốt lời?

Vì sao Chính phủ không mặn mà huy động vốn dù lãi suất thấp? (Tuệ Nhiên): Tiến độ phát hành trái phiếu chính phủ vẫn thấp so với kế hoạch đặt ra, trong bối cảnh lãi suất phát hành cũng đang ở mức gần như thấp nhất lịch sử. Đâu là lý do dẫn đến hiện tượng này? Liệu Chính phủ có cần phải hoàn thành kế hoạch huy động đặt ra bằng mọi giá?

Do đâu vàng nhẫn “vượt” được “vũ môn”? (Lão Trịnh): Trong bối cảnh giá vàng thế giới tiến sát mốc 2.700 đô la Mỹ/ounce, giá vàng miếng SJC duy trì sự ổn định tương đối thì giá vàng nhẫn lại tăng mạnh. Sự chênh lệch giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã thu hẹp đáng kể, một hiện tượng rất hiếm gặp trong quá khứ.

Khi càng xuất siêu thì càng nhập siêu (Tuệ Nhiên): Cán cân thương mại hàng hóa tổng thể của Việt Nam tiếp tục ghi nhận thặng dư lớn trong chín tháng đầu năm 2024, nhưng nếu xét theo đối tác thương mại, giá trị nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng vọt 70,1% lên đến 61,4 tỉ đô la Mỹ. Điều gì đã gây ra tình trạng này và hệ quả có thể là gì?

Tăng trưởng của ngành công nghiệp vẫn chưa bền vững (Lê Hoài Ân - Nguyễn Thị Ngọc An): Tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong quí 3-2024, đã vượt xa các kỳ vọng ban đầu với GDP tăng 7,4%. Đằng sau con số ấn tượng này là sự đóng góp chủ đạo từ ngành công nghiệp, một yếu tố vẫn duy trì ổn định từ đầu năm đến nay.

Cấu trúc kinh tế Việt Nam thông qua các bảng I.O (Khúc Văn Quý - Bùi Trinh): Bài viết này tóm tắt một số kết quả và nhận định ban đầu của nhóm tác giả về cấu trúc kinh tế Việt Nam gắn với vai trò của các ngành kinh tế trong giai đoạn 2007-2022 với hy vọng góp phần làm sáng tỏ thêm về bức tranh kinh tế trong giai đoạn hậu WTO, bằng việc sử dụng mô hình I.O (mô hình đầu vào - đầu ra).

Khi búp bê Barbie là tài sản trí tuệ (Lê Thiên Hương): Đứng sau món đồ chơi bằng nhựa cho bé gái chính là một đế chế về quyền sở hữu trí tuệ, trị giá hơn 700 triệu đô la Mỹ.

Khơi dòng vốn xanh cho tăng trưởng bền vững (Dạ Lê): Không chỉ tạo ra cơ hội phát triển mới, tài chính xanh còn chứa đựng lợi ích về khía cạnh môi trường, là mạch nguồn nuôi dưỡng những mô hình tăng trưởng bền vững hơn cho nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Quyền đặt tên - nguồn ngân sách mới cho các tuyến metro đô thị (Hồ Nguyên Thảo): Tuyến metro đầu tiên Bến Thành - Suối Tiên của TPHCM đang từ từ về đích, dự kiến sẽ khai thác thương mại sau 16 năm xây dựng. Cùng lúc, chính quyền thành phố nói rằng cần huy động nguồn vốn khổng lồ 36 tỉ đô la để hoàn thành 183 ki lô mét tuyến metro đến năm 2035.

Steam bị chặn ở Việt Nam: Sự mở đầu hay kết thúc của một nền tảng dịch vụ xuyên biên giới? (Nguyễn Kỳ Duyên): Steam - một nền tảng lớn và cung cấp đến hơn 55.000 đầu game với đa dạng các thể loại game, bao gồm cả game phải giới hạn độ tuổi, kiểm duyệt nội dung - đã bị chặn ở Việt Nam vì không đăng ký phát hành game và không đóng thuế.

Những ngày đầu của Temu trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam (Hồ Nguyên Thảo): Temu đã khai trương trang bán hàng tại Việt Nam từ cuối tháng 9 vừa rồi, với các quảng cáo giảm giá hấp dẫn, cộng thêm các mã giảm giá và cả miễn cước phí vận chuyển hàng đến tận các địa điểm khắp Việt Nam.

Vì sao Temu không được ASEAN chào đón như Shopee và Lazada? (Ricky Hồ): Trong nền kinh tế thị trường, ai cũng hướng đến giá rẻ trước tiên. Nhưng khách hàng sẽ tìm kiếm các mặt hàng giá rẻ hơn, với chất lượng nhất định. Đây không phải là hiện tượng mới hình thành chỉ sau một đêm.

Nghĩ về cách ứng xử với cái sai (Song Nghi): Bản tin Bất thường bữa ăn của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội được phát trên Đài truyền hình Việt Nam mới đây khiến chúng ta phải suy ngẫm, không phải về chuyện bữa ăn dị thường mà là về thái độ ứng xử của một bộ phận sinh viên được nói tới trong bản tin trước điều sai trái.

Chuyện nghỉ vào những ngày đặc biệt của lao động nữ (Hồ Tường Vy): “Thân phận nữ nhi, dù có được bình quyền bao nhiêu chăng nữa vẫn có những thiệt thòi, thua sút, những nỗi niềm phải cam chịu trọn cả cuộc đời”…

Đọc Tuyển tập Huy Nam - Tương thích và phát triển bắt kịp (Trần Văn Thọ): Tuyển Tập Huy Nam là một tư liệu quý về bức tranh sống động của quá trình đổi mới ở Việt Nam; về trí tuệ, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của một chuyên gia, luôn trăn trở về con đường phát triển của đất nước. Các bạn trẻ có thể tìm thấy nhiều bài học quý từ một người từ nhỏ đã có tinh thần vượt khó, luôn học hỏi, chủ động nắm bắt thời cơ và đã thành công trên đường đời, cả trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội.

Người phụ nữ làm thơ (Trần Thanh Bình): Bà là Đỗ Thị Thanh Bình, tác giả bài thơ “Huế - Tình yêu”, khi in trong tập Giọt mưa do Hội nhà văn TPHCM và Nhà xuất bản Trẻ ấn hành cách đây hơn 20 năm, bà đã viết: “Tặng Huế thân yêu sau những ngày bão lụt”. Sau đó được nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai phổ thành bản nhạc nổi tiếng: “Huế - tình yêu của tôi”.

AI - nỗi sợ của “dân văn phòng” (Phú Thành): Bây giờ, AI không còn “dần dần” nữa, mà đã tiến như vũ bão vào một số ngành. Người lao động nơi công sở - thường được gọi chung là “dân văn phòng” lo sợ bị mất việc vì bị AI thay thế.

Nằm (Nguyễn Văn Mỹ): Mệt quá thì nằm, chuyện đương nhiên nhưng không phải chỗ nào cũng có thể nằm. Nhưng có vẻ khó hiểu và khó chấp nhận nhất là chuyện nằm ở các ghế ngồi công viên hoặc những nơi công cộng khác. Đáng nói nhất là nạn chiếm luôn mấy ghế ngồi ở các sân bay, quốc nội lẫn quốc tế để nằm hoặc để đặt hành lý.

Triển vọng kinh tế Đức - từ tệ đến tệ hơn (Lạc Diệp): Triển vọng của Đức - nền kinh tế lớn nhất Khu vực Đồng tiền chung châu Âu, đang ngày càng trở nên ảm đạm hơn với những dự báo về khả năng rơi vào suy thoái năm thứ hai liên tiếp.

Các cam kết kích thích của Trung Quốc vẫn chưa đủ thuyết phục (Song Thanh): Trung Quốc tuần qua tiếp tục cho biết sẽ “gia tăng đáng kể” các biện pháp kích thích để phục hồi tăng trưởng. Những động thái từ nền kinh tế số hai thế giới đang là một trong những vấn đề được quan tâm trên thị trường toàn cầu.

Thế giới nín thở chờ kết quả bầu cử Mỹ (Nguyễn Vũ): Các doanh nghiệp trên khắp thế giới có hàng bán qua Mỹ hiện đang hồi hộp chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 sắp tới, cho dù họ biết ai đắc cử thì nước Mỹ cũng sẽ quay lưng với tự do hóa thương mại.

Mời bạn đọc đón xem!

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới