(KTSG) - Thao túng thị trường, một vấn đề tồn tại song hành cùng lịch sử giao dịch, đang tìm thấy một cấp độ phức tạp mới trong bàn tay của các thuật toán AI. Một châm ngôn mới của thị trường trong tương lai có lẽ là: Bất cứ điều gì có thể bị thao túng bằng AI đều sẽ bị thao túng bằng AI. Để duy trì một hệ thống tài chính công bằng và đáng tin cậy, các nhà lập pháp, cơ quan quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu rõ và đối phó với thách thức lớn do AI tạo ra.

Nguồn lực đích thực trong dân không phải là tiền hay vàng (mục Ý kiến): Vàng hay tiền có trong dân, dù có được lấy ra khỏi két, thì nó cũng chỉ có giá trị như nguồn vốn. Nếu người dân không thể khởi nghiệp, các cá nhân và tổ chức không có điều kiện để sáng tạo và biến kết quả sáng tạo thành cơ hội đầu tư kinh doanh thì nguồn vốn kia dù có lớn đến đâu cũng sẽ trở nên vô ích…
Áp thuế thu nhập khi mua, bán vàng miếng: Chuyện không thể vội? (An Nhiên): Theo báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), có tới 27 lượt ý kiến về việc đưa vàng miếng vào diện chịu thuế. Băn khoăn của đại biểu về mục tiêu, khả năng thực thi và tác động tâm lý của chính sách cho thấy đây là vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Áp dụng bảng giá đất cho hầu hết hoạt động liên quan đến đất đai (Cẩm Hà): Chính phủ ngày 18-11-2025 đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Theo đó, bảng giá đất sẽ được áp dụng cho hầu hết hoạt động liên quan đến đất đai thay vì giá đất cụ thể như quy định hiện hành.
Động lực nào cho mục tiêu tăng trưởng 2026? (Tuệ Nhiên): Mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% đặt ra cho năm 2026 là khá thách thức, khi đặt trong bối cảnh thương mại và dòng vốn đầu tư toàn cầu vẫn chứa đựng những bất ổn, trước các rủi ro tiềm ẩn từ các chính sách của các cường quốc và căng thẳng địa chính trị.
Không gian bầu trời: Kinh tế tầm thấp và cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên công nghệ bay (Huỳnh Hồ Đại Nghĩa): Trên thế giới, ngày càng nhiều thành phố tiên phong thử nghiệm dịch vụ giao hàng bằng drone, taxi bay chạy điện và xây dựng hạ tầng “cảng hàng không đô thị” để khai thác khoảng không gian mới mẻ này. Là đô thị sôi động bậc nhất Việt Nam và Đông Nam Á, TPHCM đứng trước cơ hội vươn lên thành đầu tàu đổi mới về đô thị - công nghệ thông qua phát triển không gian bầu trời.
Khi AI khuếch đại thông tin sai lệch và thao túng thị trường: Câu chuyện deepfake tài chính (Hồ Quốc Tuấn): Vai trò đáng lo ngại mới của AI không chỉ là nó có thể bị lợi dụng làm công cụ để tạo tin giả, mà nó còn đang vô tình trở thành công cụ phát tán tin giả dưới một vỏ bọc đáng tin cậy.
Khi AI làm hại doanh nghiệp (Nguyễn Vũ): Có ít nhất sáu vụ kiện trong vòng hai năm qua tại Mỹ liên quan đến nội dung do AI tạo ra sai sự thật, gây hại đến uy tín của các cá nhân và tổ chức. Các đơn kiện cáo buộc các công ty công nghệ đứng đằng sau những mô hình AI không chỉ tạo ra và phát tán thông tin sai lệch, họ còn dửng dưng như vô can sau khi được chỉ ra các sai sót của những AI này.
“Thiên thần” AI - “Quỷ dữ” AI! (Nguyễn Vũ): Nếu chỉ có một vụ con ChatGPT của OpenAI bị bà mẹ kiện vì đã xúi giục con bà tự tử, người ta có thể cho đó là sự trùng hợp, chưa thể đổ tội cho ChatGPT. Nhưng chỉ trong tuần lễ đầu tiên của tháng 11-2025, tờ SFGate cho biết có đến bảy vụ kiện OpenAI tại California, bốn vụ tập trung vào chuyện tự tử, ba vụ về các khủng hoảng tâm thần khác được cho là do ChatGPT gây ra.
VN-Index đã qua “đáy”? (Thanh Thủy): Việc chỉ số VN-Index sớm hồi phục trở lại ngay sau khi phá xuống dưới vùng hỗ trợ 1.600 điểm có thể được xem là một tín hiệu tích cực. Tuy vậy, vẫn chưa có gì đảm bảo là vùng đáy ngắn hạn đã hoàn toàn được thiết lập.
Thị trường chứng khoán đang dần phản ánh kỳ vọng tăng trưởng của năm 2026? (Đăng Linh): Trong các tháng cuối năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ dần phản ánh triển vọng năm 2026, nhờ vào mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Chính phủ, cùng với các biện pháp kích cầu tiêu dùng tiếp tục được triển khai.
Tiền đang chạy đi đâu? (Triêu Dương): Thanh khoản thị trường chứng khoán suy yếu đáng kể trong những tuần gần đây. Ngoài diễn biến không mấy tích cực của thị trường chứng khoán khiến nhiều nhà đầu tư tạm thoát ra, liệu dòng tiền từ kênh chứng khoán có đang bị hút sang những kênh đầu tư khác?
Tín dụng tăng mạnh và sức ép thanh khoản (Triệu Minh): Huy động vốn tăng thấp hơn so với dư nợ là xu hướng chung của nhiều ngân hàng từ đầu năm đến nay. Theo báo cáo tài chính quí 3-2025, tiền gửi của 27 ngân hàng niêm yết chỉ tăng 10,2% so với đầu năm 2025. Trong đó, tới 21 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay cao hơn tăng trưởng tiền gửi khách hàng.
“Cởi trói” cho viên chức làm luật sư chuyên nghiệp (Trương Trọng Hiểu): Chủ trương cho phép viên chức hành nghề luật sư, nếu được luật hóa, sẽ đánh dấu bước ngoặt trong phát triển nghề luật ở Việt Nam - nơi ranh giới giữa “người dạy luật” và “người hành luật” có thể sớm được nối lại, đồng thời mở cho xã hội thêm một nguồn lực pháp lý chất lượng cao.
Xử lý cổ tức thế nào nếu không liên lạc được với cổ đông? (Phạm Hoài Huấn - Phan Huy Đức): “Khi công ty (cổ phần) quyết định chia cổ tức là tiền nhưng không liên lạc được với cổ đông và cũng không có thông tin tài khoản của cổ đông, thì phần cổ tức mà cổ đông ấy được hưởng sẽ được xử lý như thế nào”…
Chiêu trò bán nhà trên giấy và lá chắn từ luật mới (Hồ Vương Quốc Sử): Từng bị thiệt thòi vì hợp đồng bất cân xứng, người mua nhà hình thành trong tương lai nay có thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ mình nhờ những quy định siết chặt trong luật mới.
Thời trang “upcycling” và rào cản sở hữu trí tuệ (Lê Thiên Hương): Sáng tạo với mục tiêu bền vững thôi chưa đủ, tái chế nâng hạng vẫn phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ - bài học từ vụ Hermès ở Pháp và Louis Vuitton tại Singapore năm 2025.
Hồng Kông và “phép thử” trung tâm tài chính quốc tế của Trung Quốc (Trương Quang Thông): Nếu Hồng Kông tiếp tục bị thu hẹp không gian pháp lý và chính trị, nó chỉ có thể duy trì chức năng “trung tâm tài chính của Trung Quốc”, nhưng khó giữ vững được vị thế của một “trung tâm tài chính quốc tế” thực sự của thế giới.
Thương hiệu F&B - cần niềm tin nhiều hơn ở cả hai phía (Nguyễn Ngọc Trâm): Hãy tưởng tượng Việt Nam như một hội chợ toàn cầu, nơi hàng ngàn thương nhân chen nhau chào bán sản phẩm, dịch vụ. Bạn - chủ một quán nhỏ ở Sài Gòn - cũng háo hức muốn góp mặt. Nhưng ở cửa hội chợ, người bảo vệ hỏi: “ID đâu?”. Bạn cười, đáp: “Dạ… em vô danh anh ơi”. Và khoảnh khắc ấy, bạn chính thức bị loại khỏi cuộc chơi.
Để không sa thải người lao động khi có khủng hoảng (Nguyễn Tấn Quí): khi kinh tế toàn cầu đang cho thấy sự chuyển động nhanh và phức tạp hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp Việt Nam nên xem việc xây dựng cơ chế ứng phó khủng hoảng nhân sự như một phần của năng lực cạnh tranh, không còn là biện pháp nhất thời.
Bỗng dưng bị xác định có rủi ro về thuế! (Nguyễn Hoàng Hải - Lê Thị Thủy): Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế là hướng đi đúng nhưng kết quả phân tích chỉ nên có giá trị cảnh báo, hỗ trợ cho quá trình kiểm tra, chứ không được xem là căn cứ pháp lý để hạn chế hoạt động của doanh nghiệp.
Cơn sốt “tiệm phở” - liệu doanh nghiệp Việt bắt đầu ghiền “trò chơi hóa”? (Ricky Hồ): Các doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng công cụ mới để giữ chân khách hàng và đào tạo nhân sự. Sức hút của loại “vũ khí” mới và doanh nghiệp Việt Nam đang khai thác “mỏ vàng” này như thế nào?
Thị trường cà phê ra sao sau khi Mỹ hạ thuế nhập khẩu? (Nguyễn Quang Bình): Từ góc độ thị trường robusta, bao lâu Brazil còn chịu 40% thuế, thì đó là lợi thế mở rộng thị phần robusta của Việt Nam. Nhưng cứ xem đó là một cơ hội không mang tính lâu dài, trừ khi hàng robusta Việt Nam chế biến như thế nào để đạt cho được “tham vọng” thay thế hàng arabica Brazil và các xuất xứ khác bán vào Mỹ.
Rác “đẻ” ra tiền (Song Hảo): Hiện Việt Nam chi khoảng hơn 1 tỉ đô la để thu gom, vận chuyển và xử lý rác mỗi năm. Tiền rác tại Việt Nam đang được xem là chi phí, trong một số trường hợp là “gánh nặng”, của người dân đô thị và cả nhà quản lý.
Vì sao các nghiên cứu về tự kỷ chọn Leucovorin thay vì 5-MTHF? (TS.BS. Phạm Minh Triết): Leucovorin không “chữa khỏi” tự kỷ, mà hỗ trợ trong những trường hợp có rối loạn chuyển vận folate. Nó giúp não nhận đủ lượng folate cần thiết để hoạt động tối ưu, từ đó cải thiện một số chức năng như ngôn ngữ, tương tác xã hội và hành vi…
Bỏ yêu cầu “bắt buộc công chứng” không phải là thả nổi pháp lý! (Nguyễn Văn Phước): Nhiều ý kiến khuyến nghị cần có lộ trình thận trọng với việc bỏ yêu cầu “bắt buộc công chứng” với các giao dịch bất động sản - lĩnh vực có giá trị lớn và rủi ro tích tụ cao - là có lý do…
Vòng tròn của sự cho và nhận ở cố đô Luổng Phạ Bang (Song Châu): Không chỉ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Luổng Phạ Bang (Lào) còn lưu giữ những giá trị tinh thần sâu sắc qua nghi lễ khất thực mỗi buổi sáng - một vòng tròn của sự cho và nhận, nơi con người tìm thấy sự bình an giữa nhịp sống hiện đại hối hả.
Gắn bó từ hai chiều kích (Trần Duy Thành): “Bạn dự định gắn bó với công việc này bao lâu?”. Câu hỏi ấy không chỉ mang tính thủ tục, mà còn hé lộ nhiều điều kỳ vọng từ đôi bên. Còn câu trả lời thường được mặc định là “lâu dài”, coi như một tín hiệu cam kết. Vậy thực tế thì sao? Khi gắn bó là hành trình có điều kiện của đôi bên.
Các tập đoàn lớn cân nhắc lại chiến lược tại Trung Quốc (Lạc Diệp): Nhiều thương hiệu toàn cầu như Starbucks và Burger King đang có kế hoạch bán cổ phần kiểm soát trong mảng kinh doanh tại Trung Quốc trong nỗ lực bản địa hóa sâu sắc hơn và đối phó với sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt.
Người trẻ Hàn Quốc bị gạt ra ngoài thị trường lao động (Song Thanh): Hàn Quốc đang phải đối mặt với một bài toán khó khi ngày càng nhiều người trẻ bị gạt ra khỏi thị trường việc làm. Thực tế này đang tạo ra những thách thức lớn với nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.
Mời bạn đọc đón xem!
