Số ca tử vong tăng lên 427, Trung Quốc thừa nhận thiếu sót trong ứng phó dịch do nCoV
Chánh Tài
(TBKTSG Online) – Giữa lúc số ca tử vong vì virus corona chủng mới (nCoV) gây viêm phổi cấp đã tăng lên 427 trường hợp, Trung Quốc thừa nhận còn thiếu sót và khiếm khuyết trong ứng phó dịch bệnh.
Doanh nghiệp Mỹ ‘đau đầu’ do các chuỗi cung ứng bị gián đoạn tại Trung Quốc
Kinh tế Trung Quốc hứng đòn nặng do khủng hoảng dịch nCoV
![]() |
Các nhân viên y tế xịt khử trùng các hành khách vừa đáp xuống sân bay ở TP. Batam (Indonesa) sau hành trình bay từ TP. Vũ Hán (Trung Quốc) hôm 1-2. Những người này sau đó được máy bay của không quân Indonesia đưa đến đảo Natuna để cách ly. Ảnh: Reuters |
Số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh
Hôm 4-2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo tính đến cuối ngày 3-2, có tổng cộng 20.438 ca nhiễm nCoV, trong đó có 425 người tử vong.
Như vậy chỉ trong ngày 3-2, số ca tử vong ở nước này đã tăng thêm 64 ca, thiết lập kỷ lục mới về số ca tử vong do nCoV trong một ngày, trong khi đó số ca nhiễm tăng thêm 3.235 ca.
Cùng ngày, Hồng Kông ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm nCoV. Bệnh nhân là một người đàn ông, 39 tuổi, từng đến TP. Vũ Hán (Trung Quốc) vào ngày 21-1 và quay trở về hai ngày sau đó trước khi lên cơn sốt vào ngày 31-1.
Nếu tính cả ca tử vong đầu tiên do nCoV bên ngoài Trung Quốc tại Philippines hôm 2-2, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này trên toàn thế giới đã lên 427 ca. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu đã lên con số 20.624.
Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng cho hay Trung Quốc đã đồng ý cho phép các chuyên gia y tế Mỹ đến nước này hỗ trợ chống dịch nCoV. Hôm 4-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, nói: “Trung Quốc ghi nhận Mỹ đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nước này. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ này có thể được triển khai càng sớm càng tốt”.
Trước đó, bà Hoa Xuân Oánh chỉ trích việc Mỹ cấm nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc và cho rằng biện pháp này không giúp ích cho Trung Quốc mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi.
Hôm 3-2, trước áp lực quá lớn của công chúng, Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam buộc phải tuyên bố đóng cửa tất cả cửa khẩu biên giới với Trung Quốc đại lục ngoại trừ cảng Vịnh Thâm Quyến, sân bay quốc tế Hồng Kông và cầu vượt biển kết nối Hồng Kông – Châu Hải (tỉnh Quảng Đông) – Macau.
Tuyên bố được đưa ra sau khi các nhân viên y tế ở Hồng Kông bắt đầu cuộc đình công kéo dài 5 ngày để yêu cầu đóng cửa biên giới hoàn toàn với Trung Quốc đại lục nhằm ngăn chặn nCoV.
Cùng ngày, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục các tuyến bay đến và đi từ các nước không áp lệnh cấm nhập cảnh với du khách nước này.
CAAC cho biết đến nay, có 46 hãng hàng không quốc tế đã tạm ngừng khai thác các tuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.
Trung Quốc thừa nhận thiếu sót trong ứng phó dịch
![]() |
Đường phố ở Bắc Kinh vắng bóng xe cộ khi người dân hạn chế ra đường vì lo sợ dịch nCoV. Ảnh: AFP |
Hôm 3-2, Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc để nghe báo cáo về hoạt động chống dịch nCoV và thảo luận gia tăng các phương án khống chế dịch bệnh này.
Tại cuộc họp, ông Tập Cận Bình yêu cầu giới chức trách phải dành ưu tiên số một cho an toàn và sức khỏe của người dân. Ông nhấn mạnh không cho phép xảy ra tình trạng chủ nghĩa hình thức và quan liêu trong chống dịch bệnh.
Tân Hoa xã đưa tin, cuộc họp nhấn mạnh dịch nCoV là một cuộc sát hạch lớn về hệ thống và năng lực quản trị của nước này.
Đáng chú ý, cuộc họp thừa nhận những thiếu sót trong quá trình ứng phó dịch bệnh. Bản tin của Tân hoa xã tường thuật về cuộc họp có đoạn: “Để khắc phục những thiếu sót và khiếm khuyết trong quá trình ứng phó dịch bệnh, chúng ta phải cải thiện hệ thống quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia đồng thời cải thiện năng lực trong việc xử lý những nhiệm vụ khẩn thiết và nguy cấp”.
Một trong những điểm cần khắc phục là cấm triệt để hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép. Cuộc họp cho rằng nghiên cứu khoa học về nguồn lây nhiễm nCoV, cách virus này lây lan và biến thể của nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai các chiến lược ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh kịp thời.
Cho đến nay, nguồn lây nhiễm virus nCoV vẫn chưa được xác định dù có nhiều thông tin cho biết một khu chợ buôn bán hải sản và động vật hoang dã ở TP. Vũ Hán có thể là nơi khởi phát dịch bệnh.
Virus nCoV có thể có nguồn gốc từ dơi Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng virus nCoV gây viêm phổi cấp ở Vũ Hán có thể có nguồn gốc từ dơi. Trong một báo cáo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature hôm 3-2, nhà khoa học Shi Zhen-Li và các đồng nghiệp ở Viện Vi trùng học Vũ Hán, cho biết chuỗi gen của nCoV từ 7 bệnh nhân ở Vũ Hán giống chuỗi gen virus corona ở dơi đến 96%. Một nghiên cứu khác của Giáo sư Cui Jie và các đồng nghiệp ở Viện Pasteur Thượng Hải, cho hay họ phát hiện các đột biến gen đáng chú ý ở nCoV xuất hiện trong quá trình lây lan giữa các thành viên trong một gia đình ở tỉnh Quảng Đông. Virus đột biến mọi lúc nhưng phần lớn là những “đột biến đồng nghĩa” hay còn gọi là “đột biến câm” (silent mutation), tức ít có tác động đến phương thức hoạt động của virus. Tuy nhiên, Giáo sư Cui Jie và đội ngũ của ông ghi nhận có hai đột biến “không đồng nghĩa” xảy ra ở dòng nCoV được cô lập từ gia đình nói trên. Các đột biến gen không đồng nghĩa có thể làm thay đổi đặc điểm sinh học của virus, cho phép nó thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Đội ngũ của Giáo sư Cui Jie phát hiện tổng cộng 17 đột biến không đồng nghĩa từ các ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc từ ngày 30-12-2019 đến cuối tháng 1-2020. |
Theo BBC, CGTN, SCMP