Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sóng thần tại Nhật Bản có thể lan đến vùng biển nhiều nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sóng thần tại Nhật Bản có thể lan đến vùng biển nhiều nước

Phúc Minh

Theo CNN, động đất gây sóng thần làm ảnh hưởng đến 4 triệu ngôi nhà tại Tokyo. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – CNN cho biết động đất 8,9 độ richter ở phía đông đảo Honshu (Nhật Bản) gây ra sóng thần cao 10 mét có thể lan đến khu vực ven biển của nhiều nước.

>>> Động đất lớn gây sóng thần tại Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần đến nhiều nước, bao gồm Nhật Bản và Nga. Cơ quan này cho biết sóng thần có thể lan ra nhiều vùng biển cách xa tâm chấn.

Các nhân viên thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga ngày 11-3 đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 11.000 người trên các hòn đảo thuộc quần đảo Kuril trước nguy cơ tấn công của sóng thần xuất hiện gần bờ biển Nhật Bản.

Truyền hình quốc tế BBC cho biết trận động đất gây sóng thần tại Nhật Bản đã khiến ít nhất 1 người chết nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Sau khi động đất xảy ra, nhiều khu vực của Nhật Bản bị mất điện. Sendai, Tokyo và các thành phố khác đều có đám cháy. Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy nhiều người chạy ra khỏi các tòa nhà khói đen dày đặc.

CNN cho biết trận động đất gây sóng thần này đã làm ảnh hưởng đến 4 triệu ngôi nhà tại Tokyo.

Theo BBC, một mái trường tại Tokyo bị sập khiến nhiều người bị thương nhưng không cho biết con số cụ thể.

Công viên Disneyland tại Tokyo cũng bị nước biển tràn vào.

Hình ảnh truyền hình địa phương còn cho thấy sóng thần phá hủy các trang trại, đất nông nghiệp, đường xá và xe cộ.

Hiện tại, hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo đã ngưng hoạt động. Sân bay Narita tại Tokyo bị đóng cửa. Một số nhà máy điện hạt nhân cũng đã ngừng hoạt động.

(theo BBC, CNN)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới