Standard Chartered: Lãi suất của Việt Nam có thể giảm thêm
T.Thu
![]() |
Bà Betty Rui Wang (trái) hôm 28-1 cho rằng còn nhiều dư địa để ngân hàng trung ương Việt Nam cắt giảm thêm lãi suất. Ảnh: Thu Nguyệt |
(TBKTSG Online) – Ngân hàng Standard Chartered (SCB) cho biết dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2015 là 6%, cao hơn mức 5,8% dự báo trước đó, và kỳ vọng lãi suất tái cấp vốn có thể giảm thêm 0,5 điểm phần trăm trong năm nay.
Trong buổi thuyết trình về báo cáo nghiên cứu kinh tế toàn cầu do ngân hàng này thực hiện có tên “The Year Ahead: Rekindling Animal Spirits”, tại TPHCM hôm nay 28-1, bà Betty Rui Wang, chuyên gia kinh tế của Standard Chartered cho rằng kinh tế Việt Nam đang bắt đầu phục hồi, và tăng ở mức ổn định là 6%.
Tuy nhiên, dự báo của ngân hàng này vẫn thấp hơn mức tăng trưởng GDP 6,2% mà Chính phủ Việt Nam cũng như nhiều nhà kinh tế dự báo trong năm 2015. Giải thích về việc này, bà Betty Rui Wang cho biết, tình hình kinh tế Việt Nam năm nay có cải thiện hơn, với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu dự báo tiếp tục tăng cao, nhưng vẫn có những điểm cần cải thiện liên quan đến ngành ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước.
Và, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng hơn nữa, nếu Chính phủ tập trung hơn vào cải cách. Chuyên gia kinh tế này cũng cho rằng khi cải cách ngành ngân hàng, Chính phủ nên để ý đến mối tương quan với các ngành khác để có những chính sách phù hợp, chẳng hạn như ngành địa ốc là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ nợ xấu lớn trên thị trường.
Ngoài ra, bà Betty Rui Wang cho rằng, giá dầu thấp cũng giúp lạm phát Việt Nam tiếp tục giảm trong năm nay. Do đó, Ngân hàng Nhà nước có nhiều dư địa để cắt giảm lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, kích thích tăng trưởng kinh tế.
Theo báo cáo của Ngân hàng Standard Chartered, Việt Nam được đánh giá là đang đi đúng hướng, và các công ty đa quốc gia đang quan tâm nhiều đến khả năng tăng đầu tư vào Việt Nam nhờ các yếu tố thuận lợi như vị trí địa lý, chi phí nhân công thấp, tỷ giá ổn định, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do. Lạm phát của Việt Nam trong năm nay được Standard Chartered dự báo ở mức 3,4% (trong năm ngoái là 4,1%), lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 6,5% hiện nay xuống còn 6%.
Về tỷ giá, theo ông Eddie Cheung, nhà chiến lược về tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Standard Chartered, kinh tế Việt Nam rõ ràng đang phục hồi, và dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang và sẽ tiếp tục được cải thiện. Do đó, ít có khả năng Việt Nam phá giá tiền đồng ở mức cao, nếu có phá giá từ đây đến cuối năm, thì cũng chỉ thêm 1% nữa.
Nếu các đồng tiền trong khu vực bị phá giá mạnh thì mới gây sức ép để đồng tiền Việt Nam bị phá giá theo, chứ không phải các yếu tố nội tại. Tuy nhiên, nhìn chung, giá dầu giảm đang hỗ trợ kinh tế Việt Nam và các nước châu Á, theo đó, tăng trưởng kinh tế của khu vực mạnh lên sẽ hỗ trợ cho tiền đồng (VND) cũng như các đồng tiền châu Á khác.
Trong khi đó, tại một hội thảo kinh tế gần đây, theo dự báo của tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia, nhiều khả năng lãi suất cho vay sẽ tăng trở lại vào quí 3 năm nay. Lý do theo ông Nghĩa, nếu trái phiếu chính phủ tiếp tục được phát hành nhiều như hiện nay, và không có sự phối hợp chặt chẽ các chính sách thì đến cuối năm 2015, cụ thể là vào khoảng quí 3-2015, có thể sẽ hình thành một mặt bằng lãi suất mới, cao hơn hiện tại.
Xem thêm: