Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tăng thương mại Việt-Trung lên 60 tỉ đô la năm 2015

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tăng thương mại Việt-Trung lên 60 tỉ đô la năm 2015

Ban Mai

Tăng thương mại Việt-Trung lên 60 tỉ đô la năm 2015
Thanh Long, một trong những mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: B.M

(TBKTSG Online) – Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc trong thời gian tới để đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 60 tỉ đô la Mỹ vào năm 2015, so với mức 41,1 tỉ đô la Mỹ trong năm 2012.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Nguyễn Cẩm Tú cho biết thông tin trên tại buổi Hội thảo Giao thương doanh nghiệp Việt Nam –  Quảng Đông (Trung Quốc) được tổ chức ngày 9-12 tại TPHCM.

Để đạt được mục tiêu nói trên, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nên dành thêm nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham dự các hội chợ tại Trung Quốc hàng năm. Bên cạnh đó, phía Quảng Đông cũng tăng cường tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Đặc biệt, để giảm tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tính đến tháng 10-2013, Trung Quốc có 129 dự án đầu tư vào thành phố với tổng vốn đầu tư đạt hơn 290 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 14 trong các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào TPHCM, chủ yếu trong các ngành bán lẻ, sửa chữa ô tô, công nghiệp chế biến, thông tin, truyền thông, vận tải, kho bãi, xây dựng, y tế. Về thương mại, đến tháng 6-2013, kim ngạch xuất khẩu của TPHCM vào Trung Quốc cũng đạt hơn 1 tỉ đô la Mỹ.

Số lượng khách du lịch Trung Quốc đến TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 119.000 lượt. “Hợp tác về du lịch, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch là một trong những lĩnh vực tiềm năng cần được khai thác và phát triển giữa TPHCM và Quảng Đông”, ông Hà cho biết.

Theo Bộ Công Thương, trong 9 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Quảng Đông đạt 8,83 tỉ đô la Mỹ, tăng 43,1% so với cùng kỳ. Trong số này, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Quảng Đông đạt 3,27 tỉ đô la Mỹ, giảm 21,2% so với cùng kỳ. Việt Nam nhập khẩu từ Quảng Đông đạt 5,45 tỉ đô la Mỹ, tăng 61,1% so với 9 tháng đầu năm 2012. Hiện Quảng Đông có 29 văn phòng đại diện và 41 doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư trên 2,4 tỉ đô la Mỹ.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Trung Quốc tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng trung bình trong các năm gần đây đạt 25%/năm và Trung Quốc vẫn liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2012 đạt 41,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với năm 2011 và tính đến tháng 9-2013 đạt 36,2 tỉ đô la Mỹ tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới