Thứ hai, 28/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Tập đoàn Thiên Long và hành trình 18 năm bền bỉ cùng sĩ tử mùa thi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tập đoàn Thiên Long và hành trình 18 năm bền bỉ cùng sĩ tử mùa thi

Hồng Ngân

(SGTD) - Năm 2019 đánh dấu cột mốc 18 năm Tập đoàn Thiên Long đồng hành cùng “Tiếp sức mùa thi” - một chương trình tình nguyện quen thuộc, đầy tính nhân văn đối với bao thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam.

Tập đoàn Thiên Long và hành trình 18 năm bền bỉ cùng sĩ tử mùa thi
Tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” chụp ảnh kỷ niệm.

Năm 2019 đánh dấu cột mốc 18 năm Tập đoàn Thiên Long đồng hành cùng “Tiếp sức mùa thi” - một chương trình tình nguyện quen thuộc, đầy tính nhân văn đối với bao thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường dài gần hai thập kỷ, thật khó có thể hình dung sự gắn bó của một thương hiệu với một chương trình thiên về trách nhiệm xã hội và cộng đồng có thể bền duyên trong ngần ấy thời gian.

Khi quyết định chọn “Tiếp sức mùa thi” là chuỗi hoạt động thường niên trong kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, Thiên Long mong muốn mang tinh thần “Sức mạnh tri thức” để phát triển cộng đồng xã hội, để tinh thần sẻ chia ngày một được lan tỏa rộng khắp dải đất hình chữ “S.”

Những năm trước đây, khi hai kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) còn chưa quy về một mối, cả nước như rộn ràng theo nhịp bước chân của hàng nghìn học sinh THPT cùng các bậc phụ huynh từ các tỉnh, thành, vùng miền xa xôi hướng về những thành phố lớn để tham dự kỳ thi đại học, cao đẳng.

Thế nhưng, bên cạnh niềm háo hức xen lẫn hồi hộp khi sắp gõ cánh cửa quan trọng trong đời học trò, các em thí sinh và người nhà phải đối mặt với khá nhiều khó khăn khi đến địa điểm thi, như bị lạc đường, không tìm được chỗ trọ, hay gặp phải nơi cho thuê trọ với giá “cắt cổ”. Đặc biệt những khó khăn này tạo áp lực khá lớn cho những em vì hoàn cảnh phải một thân một mình từ quê nhà gói gém hành trang đi thi.

Và thế là, “Tiếp sức mùa thi” đã ra đời với sứ mệnh hỗ trợ và san sẻ những nỗi lo, động viên và tiếp thêm sức mạnh để các thí sinh vượt qua những khó khăn, rào cản, thẳng tiến vào đại học.

Các em thí sinh nhận nước uống miễn phí từ tình nguyện viên trước khi bước vào phòng thi của kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019.

Chương trình thường xoay quanh các hoạt động chính như tư vấn tuyển sinh, đưa đón thí sinh, hỗ trợ tìm kiếm và thỏa thuận giá cả phòng trọ, hướng dẫn thủ tục thi.

Tuy nhiên, qua các năm, Ban tổ chức luôn ghi nhận những sáng kiến, đóng góp tích cực để điều chỉnh và làm mới chương trình, nhằm đáp ứng kịp thời quy mô ngày càng mở rộng cũng như nhu cầu đa dạng của sĩ tử.

Đơn cử như trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay, Thiên Long cùng Ban tổ chức đã chủ động tiếp cận và đưa nền tảng công nghệ vào công tác hỗ trợ thí sinh thông qua trang đăng ký trực tuyến của chương trình.

Với cổng thông tin trực tuyến này, ban tổ chức có thể thu thập nhiều hơn các yêu cầu cần được hỗ trợ từ khắp cả nước, từ đó tăng mức độ chuẩn hóa trong công tác ghi nhận phản ánh, bám sát và giúp đỡ kịp thời các thí sinh.

Bên cạnh đó, chương trình còn dành tặng nhiều phần quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tính đến năm 2019, chương trình đã mở rộng ra phạm vi 63 tỉnh thành trên cả nước, với sự tham gia của hơn 900.000 tình nguyện viên. Hơn 13.000.000 thí sinh và phụ huynh đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình. Đặc biệt, trong năm 2019 đã có 53.479 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Tình nguyện viên hướng dẫn phụ huynh và thí sinh qua đường trong mùa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2004.

Không chỉ những con số ấn tượng này, trái ngọt nhất của chương trình phải kể đến sự tiếp nối của tinh thần “Tiếp sức mùa thi” khi khóa sau nối tiếp khóa trước, các tình nguyện viên năm nay chính là người đã nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị mùa trước.

Có thể nhận thấy đây là một trong số ít những chương trình có khả năng tiếp cận đa đối tượng tham gia, từ thí sinh, người nhà thí sinh, đến các sinh viên, thanh niên tình nguyện, những bác xe ôm, các cô chú chủ nhà trọ, quán cơm, mạnh thường quân. Chính điều này đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong khối học đường mà còn ở cả cộng đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới