Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TBKTSG số 34: Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TBKTSG số 34: Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

TBKTSG

(TBKTSG Online)- Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là việc trước sau gì cũng phải triển khai bởi nếu không chúng ta sẽ tiếp tục sống với những nghịch lý đã ngó lơ trong nhiều năm qua. Đã đến lúc Nhà nước chấm dứt bao cấp, chỉ cần định giá dịch vụ công và mua chúng từ thị trường.

Chuyển đổi, ‘Để mọi người sống thiện” là cách đặt vấn đề của tác giả Nguyễn Vũ trong chuyên mục "Sự kiện và vấn đề" về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp. Bởi, cơ chế quản lý những đơn vị sự nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh loại này là một rừng quy định. Nghịch lý là chúng ta không chịu nhìn nhận điều đó một cách thấu đáo để cuối cùng cả hai bên đều không trung thực: đơn vị sự nghiệp tìm cách hợp thức hóa hoạt động cho đúng quy định, cơ quan quản lý biết các quy định bất hợp lý nhưng vẫn thực thi và “để ngỏ”  cho đơn vị “lách” ở những nơi khác.


‘Khi Bộ Tài chính quyết tâm” của Hạnh Nguyên là một bài viết khác. Một góc cạnh nhỏ của công cuộc này được mổ xẻ: Bộ Tài chính đang đề xuất các giải pháp để gỡ ‘nút thắt” cho các tập đoàn, tổng công ty khi tiến hành tái cơ cấu- thí điểm cổ phần hóa các đơn vị công lập thuộc các tập đoàn, tổng công ty. Theo Bộ Tài chính, khó khăn lớn nhất vẫn là thay đổi tư duy từ làm chuyên môn sang làm kinh tế.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ cũng vừa yêu cầu Bộ Tài chính soạn thảo nghị định thay thế nghị định 43/2006/ NĐ- CP “về đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Điều này không chỉ đòi hỏi thay đổi các cơ chế tài chính mà cần đổi mới toàn diện hệ thống dịch vụ công. Bài viết “Cần lưu ý tính đa dạng và phân cấp” của TS Lê Đăng Doanh như là một gợi ý thảo luận…

 

Ngoài ra, TBKTSG số ra ngày thứ Năm, 21-8-2014, còn có nhiều bài viết theo dòng thời sự khác:

 

Lời nhắc nhở không thể xem thường– Mục ý kiến: Mọi sự chậm trễ trong việc báo cáo các ngành nghề cấm kinh doanh để mọi người có thể tự do kinh doanh các ngành nghề không cấm là có hại cho sự phát triển nền kinh tế.

 

Chơi với Eximbank– Hải Lý: Cái mà Eximbank cần hiện nay là sự ổn định nhân sự lãnh đạo cấp cao để tập trung vào kinh doanh.

 

Chẳng qua là dị ứng với “mùi tiền”– Nguyễn Hữu Long: Ngành y tế, kinh doanh trên sức khỏe, sinh mạng con người; ngành văn hóa, kinh doanh trên nhận thức, lối sống, giá trị… vẫn được phép xã hội hóa, tư nhân hóa; ngành giáo dục, tại sao không?


Xếp hàng thi công chức– TS Võ Duy Nghi: Vì sao ư? Câu trả lời nằm ở những khoản “ngoài lương” mà cán bộ-công chức kiếm được.


Chính sách… đèn cù– TS Trịnh Tiến Dũng: Thực trạng xây dựng một số văn bản pháp luật về tài chính công gần đây cứ gây liên tưởng đến bài hát dân gian giàu hình tượng về cái đèn cù, vội vã nhưng lẩn quẩn, dường như không có lối thoát.


Lại “ngăn sông, cấm chợ”– Ngô Việt Hòa: Khi cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đang thảo luận sôi nổi về việc mở rộng quyền tự do kinh doanh thì trong một động thái có vẻ theo chiều hướng ngược lại, Sở Giao thông vận tải Hà Nội mới đây đề xuất việc cấm taxi ngoại tỉnh đón khách trên địa bàn thành phố.


TPP-càng dài càng dai dẳng– Trang Nguyễn: Kỳ vọng xóa bỏ toàn bộ thuế quan đã không còn? Nhật Bản có thể chỉ dành nhượng bộ cho riêng Hoa Kỳ? Đàm phán về quy tắc xuất xứ ngày càng phức tạp!


Sau 2008, Việt Nam ra sao trong tương lai công nghiệp ô tô ASEAN?– TS Khương Quang Đồng: Indonesia sẽ là trọng tâm của công nghiệp ô tô ASEAN sau 2018? Việt Nam cần đề ra một kế hoạch thật cụ thể để giải quyết những khó khăn hiện tại…


Đường nào vào chuỗi sản xuất ô tô thế giới– Nam Hưng: Làm sao để thực hiện mục tiêu đến năm 2006, trong chuỗi sản xuất của ngành công nghiệp ô tô thế giới có tên Việt Nam?


Một sân bay trong mơ!– Liên Tử: Hai ông bảo vệ, khi hỏi vé máy bay của khách chỉ cần nói thêm mấy từ “vui lòng” và ‘cám ơn ông/bà” thì bảo đảm đó sẽ là một bước tiến lớn cho thấy sự nâng cấp thật sự ở các sân bay.


Gọi vốn: đường tới đỉnh gian nan– Huy Vũ: Tình hình sẽ không còn dễ dàng như hơn năm năm qua trong vòng ít nhất hai năm tới.


Đi cùng chuỗi thức ăn nhanh– Thu Nguyệt: Doanh nghiệp trong nước không dễ tham gia vào chuỗi cung ứng của các thương hiệu thức ăn nhanh nước ngoài, càng không dễ đi theo sự phát triển của các thương hiệu này.


Nói tiếp chuyện Metro– Quốc Hùng: Metro bán vì giá mua quá hấp dẫn, BJC chịu chi một khoản lớn với hy vọng sự gia tăng mạng lưới phân phối tại Việt Nam sẽ đưa họ lên một vị trí mới trên thị trường Đông Nam Á.


Để dẹp nạn tin nhắn rác, lừa đảo: Bộ sẽ cấp phép đầu số– Vân Oanh: Thanh tra Bộ Thông tin- Truyền thông nói khó nắm được số lượng đầu số dịch vụ do nhà mạng cung cấp.


Khi hợp đồng xây dựng quá “dễ vỡ”- Quang Chung: Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng vừa sửa đổi có giúp hạn chế các tranh chấp trong hoạt động xây dựng do những khiếm  khuyết cố hữu của hợp đồng?


Muôn nẻo đường từ thiện– Thái Ngọc- Nguyễn Vinh: Phải tính toán cách “lách” để tiền chi cho từ thiện được xem là chi phí hợp lý, đó là lý do nhiều doanh nghiệp vận động từ thiện từ… đồng tiền túi.


Doanh nghiệp làm từ thiện: ít có chiến lược?– Thanh Hương: Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam làm từ thiện “một cách tự nhiên”, ít khi có chiến lược, kế hoạch rõ ràng.


Cốt lõi vấn đề là năng suất lao động– Diệp Thành Kiệt: Mức tăng năng suất lao động liệu có bù đắp lại phần nào nhằm duy trì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đất nước khi mức lương tối thiểu tăng dần đều?


Cá voi ngạt thở– Hải Lý: Người ta nóng lòng muốn biết sau một loạt giải pháp mang tính “giải cứu” của Tập đoàn Dầu khí, liệu ‘cá voi” Xây lắp Dầu khí (PVX) có đủ sức gượng dậy?


Lợi nhuận ngân hàng “cụt” vì nợ xấu- Linh Trang: Ngoài nguyên nhân về tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của hầu hết các ngân hàng tại thời điểm cuối tháng 6 đều tăng so với cuối năm 2013.


Những “điểm nghẽn” tín dụng từ… bên trong– Tâm Dân: Để có sự lý giải, đánh giá thấu đáo về thực trạng tăng trưởng tín dụng thấp hiện nay, cần phân tích cả những nhân tố thuộc về bên trong của hệ thống ngân hàng.


Cần “chợ” mua bán nợ giữa doanh nghiệp- Hồng Phúc: Nếu không tạo ra những giao dịch chuẩn ban đầu cũng như trao quyền xử lý nợ xấu cho thị trường thì Nhà nước còn chật vật với vấn đề này.


Uber và nền kinh tế thuê, nhờ, sẻ chia– Thanh Hương: Tính cách của thế hệ Y (millennial), những người sinh sau năm 1980 và trước năm 2000 đang tạo ra bước ngoặc trong xu hướng tiêu dùng của thế giới. Nó đang thách thức mô hình chuỗi cung ứng cũ và tạo ra loại hình kinh doanh mới kết hợp giữa kỹ thuật công nghệ và nền kinh tế dựa vào thói quen thuê, nhờ, sẻ chia.


Ngành may Bangladesh:Bảo vệ người hay nhãn hiệu?– Ngọc Ý: Những cải cách an toàn lao động trong ngành may mặccủa Bangladesh  là để bảo vệ công nhân hay chỉ để đối phó với phản ứng của khách hàng phương Tây?


Doanh nghiệp nhỏ Âu Mỹ chật vật tìm vốn– Thanh Hương: Họ vẫn chưa thấy dễ thở hơn với sự phục hồi sau khủng hoảng tài chính, mà rõ nhất là rất khó xoay sở vay vốn từ các ngân hàng.


Casino có thực sẽ là mỏ vàng?– Thiên Di: Chưa chắc ta đã lường trước hết những khả năng và kỹ năng cùng bản năng thiên bẩm cần hội đủ để biến mộng mơ casino thành con gà đẻ trứng vàng hầu có thể hái ra tiền.


Mình nói gì khi nói về giáo dục– Nguyễn Vĩnh Nguyên: Thì ra, trong một quãng thời gian dài, học giới không có nhiều đề tài mới để nói, khi mà những thứ “luẩn quẩn căn bản” vẫn chưa được xử lý trên thực tế.

 

Thi cử như là sự phản tư của giáo dục- Giáp Văn Dương: Làm sao để tổ chức được một kỳ thi quốc gia thực sự nghiêm túc, khách quan và thấu đáo để từ đó có sự đánh giá chính xác việc dạy và học, phân loại và lựa chọn được người giỏi?


Vĩ nhân đội thường dân– Việt Linh: Đó là ý nghĩ hài hước khi bạn nhìn thấy hàng loạt chân dung vô danh chễm chệ trên chóp điện Panthéon – điện thờ các vĩ nhân nước Pháp. Nhưng đằng sau nó là cuộc đấu tranh văn hóa vô cùng nghiêm túc…


Quyền được nghỉ yên– Quỳnh Thư: Chính quyền đừng để người dân đơn độc trong cuộc chiến chống sự tàn phá của tiếng ồn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới