Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan bất ngờ với lượng khách Nga tăng đột biến

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Các nhà điều hành du lịch ở Thái Lan hồ hởi khi chứng kiến du khách từ thị trường Nga tăng đột biến trong mùa thấp điểm. Nhưng đồng thời họ cũng chật vật thích ứng do nguồn lực phục vụ khách Nga bị đình trệ trong hai năm qua do đại dịch Covid-19.

Du khách Nga đến sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan hồi đầu tháng 11. Ảnh: Thaiger

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11, khách Nga là nhóm du khách lớn nhất, chiếm 18.370 lượt trong 75.245 lượt khách quốc tế đến Phuket, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan.

Trước đó, hôm 30-10, thành phố Phuket của Thái Lan đã đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow kể từ khi chiến sự xảy ra ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Đây là chuyến bay thuê bao của hãng hàng không Ikar Airlines (Nga).

Cùng ngày, hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot đã khởi động lại các đường bay thẳng đến Thái Lan, Ấn Độ và Maldives.

Phuket phụ thuộc rất nhiều vào du lịch. Trước đại dịch Covid-19, ngành du lịch chiếm khoảng 80% nền kinh tế của hòn đảo này và cung cấp hơn 300.000 việc làm.

Hòn đảo này là điểm đến yêu thích của khách Nga nhưng số lượng khách từ thị trường này đã giảm mạnh sau khi chiến tranh nổ ra. Các chuyến bay quốc tế ra khỏi Nga phần lớn bị đình chỉ do lệnh trừng phạt. Vào tháng 1, có 24.000 du khách Nga đã đến Phuket. Con số này đã giảm xuống còn 3.200-4.200 /tháng trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9.

Giờ đây khi các chuyến bay thẳng đã hoạt động trở lại, các hãng hàng không Nga đang nhanh chóng mở rộng các đường bay đến Thái Lan.

Aeroflot đang bán vé cho các chuyến bay đến Phuket từ thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. Hãng hàng không Siberia Airlines cũng sẽ chở khách từ Irkutsk, một thành phố ở vùng Siberia, đến Phuket.

Chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành Thái Lan (Atta) Sisdivachr Cheewarattanaporn cho biết, bất chấp cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, du khách Nga đã quay trở lại Thái Lan nhanh hơn nhiều so với dự kiến.

Ông kêu gọi các công ty điều hành các mảng kinh doanh du lịch có tương tác với thị trường Nga, bao gồm khách sạn, điểm tham quan, nhà hàng và các công ty cung cấp hướng dẫn viên du lịch và xe buýt du lịch, cần chuẩn bị nhanh chóng để phục vụ du khách Nga. Ông cũng đề xuất giới chức trách cung cấp thông tin tiếp thị hữu ích để đánh giá mức độ thực tế về nhu cầu của khách Nga.

Trong năm nay, tính đến ngày 24-11, Nga đứng thứ 13 về thị trường nguồn của Thái Lan với 227.430 lượt khách. Thái Lan ghi nhận lượng khách đến từ Nga tăng trong tháng này thông qua các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot từ Novosibirsk thuộc vùng Siberia và các chuyến bay thuê bao khác, theo Bộ Du lịch và thể thao Thái Lan.

Pattaya và Phuket là điểm đến chính của các chuyến bay thuê bao từ Nga. Theo Adith Chairattananon, Tổng thư ký danh dự Atta, ngày càng có nhiều yêu cầu từ Nga về các gói tour du lịch đến Thái Lan. Điều này buộc các công ty lữ hành Thái Lan khởi động lại dịch vụ của họ sớm hơn.

Ông cho biết vì các công ty du lịch chuyên chăm sóc khách Nga ở Thái Lan vẫn chưa hoạt động trở lại, nên các công ty lữ hành Thái Lan không thông thạo thị trường này có thể sẽ phải đối mặt với một số trục trặc để nối lại hoạt động sau khi đóng cửa trong một thời gian dài.

Hôm 26-11, một chuyến bay thuê bao khởi hành từ thành phố Novosibirsk của Nga, chở theo 230 khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế U-Tapao ở tỉnh Rayong của Thái Lan. Nhóm du khách này sau đó tiếp tục di chuyển đến thành phố Pattaya.

Tuyến bay Novosibirsk – U-Tapao của hãng bay thuê bao Azur Air  (Nga) dự kiến sẽ duy trì đến ít nhất là tháng 3-2023, theo Tổng cục du lịch Thái Lan (TAT). Không có chuyến bay thuê bao nào như vậy từ Nga hạ cánh xuống sân bay U-Tapao trong hơn hai năm qua do đại dịch Covid-19.

Thị trưởng thành phố Pattaya Poramet Ngamphichet cho biết những du khách này dự kiến chi hàng trăm triệu baht khi lưu trú tại Pattaya.

Ông nói Pattaya đang cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cả ngày lẫn đêm cho du khách, đồng thời cho biết thêm chính quyền địa phương đang nỗ lực để đảm bảo du khách có một kỳ nghỉ thú vị và trải nghiệm ấn tượng tại thành phố.

Theo Sanphet Suphabowonsathian, Chủ tịch phụ trách khu vực miền đông của Hiệp hội khách sạn Thái Lan, nhiều du khách Nga muốn thoát khỏi mùa đông lạnh giá ở quê nhà, vì vậy ba công ty du lịch nổi tiếng nhất ở Nga, bao gồm Anex, đang sắp xếp ít nhất một chuyến bay thuê bao đến sân bay U-Tapao mỗi ngày.

Ông tiết lộ số lượng chuyến bay thuê bao từ Nga dự kiến tăng lên 3 chuyến/ngày trong tương lai khi tình hình chung của đại dịch Covid-19 được cải thiện.

Anoma Wongyai, Giám đốc văn phòng chi nhánh TAT tại Pattaya, cho hay đường bay mới do Azur Air khai thác từ Novosibirsk, một thành phố ở Siberia, miền nam nước Nga, cho thấy các doanh nghiệp du lịch của Pattaya đã sẵn sàng đón khách du lịch trở lại.

Trước khi ra mắt đường bay này, văn phòng chi nhánh của TAT tại Pattaya đã tổ chức roadshow tại các thành phố của Nga, thu hút nhiều du khách tiềm năng.

Thái Lan đặt mục tiêu chào đón 1 triệu khách du lịch Nga vào năm 2022, với số lượng được dự báo sẽ đạt đỉnh vào mùa đông sắp tới khi người Nga muốn tìm đến những bãi biển nhiệt đới để tránh cái lạnh ở quê nhà.

Theo Bankok Post, Thaiger, Phuket Express

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới