Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan: mưa lớn ảnh hưởng năng suất cao su và lúa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan: mưa lớn ảnh hưởng năng suất cao su và lúa

Hải Hà

Mưa lớn ảnh hưởng năng suất lúa của Thái Lan. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Thái Lan, nước xuất khẩu cao su và gạo lớn nhất thế giới, cuối tuần qua đã phải hứng chịu lũ lụt lớn ở miền bắc, và có thể tiếp tục bị lũ lụt trong những tuần tới khi nước này bắt đầu bước vào mùa mưa bão.

Khu vực trồng cao su truyền thống của Thái Lan ở phía nam. Song từ năm 2004, chính phủ khuyến khích mở rộng diện tích trồng cao su ra vùng đông bắc, khu vực này hiện có khoảng 320.000 hécta cây cao su, chiếm khoảng 10% trong tổng sản lượng 3,2 triệu tấn trên toàn quốc. Diện tích trồng cao su ở phía bắc bắt đầu cho thu hoạch với sản lượng dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm nay nếu thời tiết không có diễn biến thất thường.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội cao su Thái Lan Pongsak Kerdvongbundit cho biết mặc dù diện tích trồng cao su tăng khá nhiều, song dự kiến sản lượng toàn quốc năm nay chỉ bằng năm ngoái bởi thời tiết quá ẩm ướt – không chỉ ở vùng đông bắc mà cả phía nam.

Ông Pongsak cho rằng với nguồn cung giảm sút, giá cao su sẽ không giảm. Theo ông, giá cao su sẽ duy trì ở mức trên 4 đô la Mỹ/kg. Hiện, cao su tấm hun khói (RSS3) của Thái Lan được chào giá 4,88 đô la Mỹ/kg.

Trong khi đó, khu vực trồng lúa ở đông bắc đang bị thiệt hại bởi bão Nock-Ten. Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ lúa gạo Thái Lan Prasert Gosalvitra, mức độ thiệt hại của vụ lúa tới nay chưa nhiều. Ông cho biết: “Chúng tôi chưa có thống kê chính xác nhưng mức độ thiệt hại tới vụ lúa ước trên 1 triệu tấn”.

Thái Lan dự kiến sản xuất 25 triệu tấn lúa trong vụ chính – thu hoạch vào tháng 11-2011 – tăng so 24 triệu tấn năm ngoái.

(theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới