Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan rung chuyển vì 11 vụ đánh bom

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan rung chuyển vì 11 vụ đánh bom

Thái Bình

Thái Lan rung chuyển vì 11 vụ đánh bom
Một du khách bị thương được đưa ra khỏi hiện trường vụ đánh bom tại Hua Hin, tối hôm thứ Năm 11-8. Ảnh CNN

(TBKTSG Online) – Mười một vụ đánh bom trong ngày hôm qua ở 5 tỉnh miền Nam Thái Lan đã gây thương vong lớn và tác động mạnh đến ngành du lịch nước này.

Ông Anurak Amornpetchsathaporn thuộc Bộ Y tế Thái Lan xác nhận với CNN sáng nay 13-8 rằng các vụ đánh bom đã làm chết ít nhất 4 người Thái Lan và làm bị thương 36 người khác, trong đó có 10 du khách nước ngoài.

>> Đánh bom tại khu nghỉ dưỡng Thái Lan, 23 người bị thương

Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom và không rõ 11 vụ đánh bom này có liên quan với nhau hay không song cảnh sát Thái Lan nói chưa có bằng chứng những vụ tấn công này có liên quan tới khủng bố quốc tế.

“Những vụ tấn công này rất khác các hành động khủng bố thông thường. Chúng là những hành động phá hoại ở một số địa điểm, một số tỉnh”, Phó phát ngôn viên cảnh sát, Trung tướng Piyapan Pingmuang, nói tại cuộc họp báo tối qua 12-8.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi kỷ niệm tròn một năm ngày ngôi đền Ấn giáo Erawan Shrine ở Bangkok bị đánh bom, làm 20 người thiệt mạng và chỉ 5 ngày sau khi người dân Thái Lan bỏ phiếu chấp nhận bản hiến pháp mới. Hôm qua cũng là Ngày của Mẹ ở Thái Lan, và sinh nhật của Hoàng hậu Sirikit, một dịp mà người dân Thái thường đổ xô đến các khu du lịch để giải trí.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha lên án mạnh mẽ vụ tấn công và cam kết sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý. “Tôi bày tỏ lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng, những người bị thương – cả người Thái và người ngoại quốc. Chính phủ của chúng tôi sẽ chăm lo, sẽ cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ cho các bạn, và bằng tất cả khả năng, chúng tôi sẽ điều tra và đưa những kẻ thủ ác ra trước vành móng ngựa”, ông Prayut Chan-o-cha nói trong bài phát biểu hàng tuần trước quốc dân.

Ông Thủ tướng cũng kêu gọi dân chúng bình tĩnh và thận trọng khi viếng thăm các địa điểm du lịch, yêu cầu cư dân địa phương báo cáo ngay với nhà chức trách bất cứ điều gì bất thường.

Vụ nổ bom đầu tiên xảy ra lúc 3 giờ chiều thứ Năm 11-8, tại tỉnh Trang, giết chết 1 người và làm bị thương 6 người khác.

Tối hôm đó, xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp tại Hua Hin – một vụ lúc 10g15 tối gần quán bar Johnny’s 56 và vụ thứ hai lúc 11g tối trước cửa Rain Tree Spa, làm chết 1 người bán hàng rong, 21 người khác bị thương, gồm các khách du lịch Đức, Ý, Hà Lan và Áo.

Vào sáng thứ Sáu 12-8 ít nhất 8 vụ nổ bom khác đã xảy ra ở 5 tỉnh, gồm Hua Hin, Trang, Phang-nga, Surat Thani và trước quán cà phê Starbucks trên đảo du lịch Phuket.

Hua Hin là khu  nghỉ dưỡng biển nổi tiếng của Thái Lan, cách Bangkok 160 km về phía nam. Đảo Phuket cũng là địa điểm du lịch thu hút nhiều du khách quốc tế nhất. Bom đã nổ ở bãi biển Patong của Phuket – nơi có nhiều quán bar và quán cà phê; và ở đại lộ Bang La Road, nơi tập trung các hoạt động giải trí ban đêm của Phuket.

Đến sáng nay thứ Bảy, hoạt động của Phuket đã trở lại bình thường, theo phóng viên tự do Andrew Scott đến từ Hồng Kông.

(theo CNN)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới