Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thêm 3 phòng máy hỗ trợ dạy tin học

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thêm 3 phòng máy hỗ trợ dạy tin học

Bà Ting Fei Tsong Ching (phải), Chủ tịch Quỹ LTS, thử máy tính được lắp đặt trong một trường THPT tại TPHCM – Ảnh: Hữu Thắng.

(TBKTSG Online) – Ngày 27-8, Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (LTS) đã bàn giao thêm 3 phòng máy tính trong khuôn khổ giai đoạn 2 chương trình tài trợ phát triển tin học tại các trường trung học.

Ba trường được nhận phòng máy là trường THPT bán công Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên, và trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận.

Tổng trị giá mỗi phòng máy hơn 17.000 đô la Mỹ.

Theo ông Phan Chánh Dưỡng, Giám đốc Quỹ LTS, mục tiêu giai đoạn 2 là triển khai lắp đặt thêm các phòng máy mới tại 65 trường với tổng kinh phí dự kiến 1 triệu đô la Mỹ.

Trong năm 2007, Quỹ LTS và Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng đã hoàn thành giai đoạn 1 của chương trình, lắp đặt 65 phòng máy tính tại 64 tỉnh, thành trên cả nước với tổng giá trị tài trợ là 20 tỉ đồng.

HỮU THẮNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới