Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường ngũ cốc thế giới: một tuần nhìn lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường ngũ cốc thế giới: một tuần nhìn lại

Nguyễn Quang Bình

(TBKTSG Online) – Giá thị trường kỳ hạn (TTKH) bắp rớt xuống mức thấp nhất trong vòng chín tháng qua. Tương tự, giá TTKH lúa mì và đậu nành cũng đua nhau rớt xuống mức thấp nhất tính từ nhiều tháng nay, chung số phận với bắp. Lý do trực tiếp: chính phủ Mỹ đưa ra các con số tồn kho cao hơn so với dự báo, làm mối lo về cung toàn cầu vơi bớt.

Thị trường ngũ cốc thế giới: một tuần nhìn lại
Biểu đồ 1: Giá bắp tính đến ngày 30-9. Nguồn: TradingCharts

Trên Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME), giá bắp kỳ hạn tháng 12-2011 chốt mức  5,9238 đô la Mỹ/giạ, mức thấp nhất tính từ ngày 17-12-2010 đến nay.

Như vậy, giá bắp tuần qua mất đến cả 8,28%, là tuần thứ năm liên tiếp có giá giảm. Nếu tính suốt tháng 9-2011, giá bắp mất đến 24%, là tháng giảm nhiều nhất tính từ năm 1959 đến nay.

Trong báo cáo tồn kho ra hàng quí phát hành vào ngày 30-9, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nói tính đến ngày 1-9-2011, tồn kho bắp tại Mỹ còn 1,13 tỉ giạ, tăng 17% so với dự kiến là 962 triệu giạ và tăng đến 23% (tức 920 triệu giạ) so với báo cáo lần trước.

Mức tiêu thụ bắp trên thế giới giảm 2,3% xuống chỉ còn 2,54 tỉ giạ trong ba tháng 6, 7 và 8-2011, giảm từ mức 2,60 tỉ so cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, giá TTKH lúa mì cũng chẳng khá hơn. Giá kỳ hạn lúa mì giao tháng 12-2011 chốt mức 6,0688 đô la/giạ, mức thấp nhất tính từ ngày 30-6. Còn đậu nành giao tháng 10-2011 cũng mất hết 7% đóng cửa chỉ còn 11,7662 đô la Mỹ/giạ, mức thấp nhất tính từ ngày 17-11-2010.

Biểu đồ 2: Giá lúa mì tính đến ngày 30-9. Nguồn: TradingCharts

Như thế, giá kỳ hạn lúa mì trong riêng tháng 9-2011 giảm đến 23%, là tháng giảm mạnh nhất tính từ năm 1974 đến nay. Cũng trong thờ gian ấy, đậu nành rớt hết 19%, mức thấp nhất tính từ tháng 9-2008.

USDA cho biết tồn kho lúa mì tại Mỹ đạt 2,15 tỉ giạ, cao hơn dự kiến là 2,03 tỉ giạ; còn tồn kho đậu nành là 214,7 triệu giạ, thấp hơn dự kiến là 225 triệu giạ.

Mỹ là nước số một về sản xuất và xuất khẩu bắp và đậu nành, đồng thời là nước sản xuất lớn thứ ba về lúa mì.

Giá ngũ cốc giảm một phần do sức ép từ mối lo ngày càng tăng về viễn cảnh không mấy sáng sủa của nền kinh tế toàn cầu, sau khi có báo cáo đánh giá nền sản xuất tại Trung Quốc giảm liên tục ba tháng liền đến hết tháng 9-2011, lượng thời gian giảm dài nhất tính từ năm 2009.

Giá kỳ hạn ngũ cốc xuống còn do nhu cầu mua hàng của các nước nhập khẩu các loại ngũ cốc của Mỹ dự kiến giảm.

Đồng đô la Mỹ tăng liên tục so với các đồng tiền khác. Chỉ số đồng đô la Mỹ (USDX) ngày 30-9 chốt mức 79,3 điểm, cả tuần tăng 1,02%, là mức đóng cửa cao nhất trong 18 tháng qua. Khi USDX tăng, các nhà đầu tư thường tạm thời “quên” thị trường hàng hóa, để chuyển tiền qua một thị trường khác, hấp dẫn hơn.

Bắp là mặt hàng nông sản quan trọng bậc nhất của Mỹ, năm 2010 mang lại 66,7 tỉ đô la Mỹ; sau đó đến đậu nành với 38,9 tỉ đô la Mỹ.

(Theo Dailymarkets và TradingCharts)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới