Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường thế giới xao động

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường thế giới xao động

Bảng điện tử ở Tokyo trong phiên giao dịch sáng 18-2- Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Kết thúc các phiên giao dịch ngày thứ Hai, 18-2, thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng trước dự đoán sẽ có 1 luồng đầu tư mới vào khu vực ngân hàng.

Các bảng điện tử châu Âu và Tokyo khởi sắc ngay khi thị trường Mỹ vẫn đóng cửa do nghỉ lễ ngày Tổng thống (ngày thứ Hai, thứ 3 của tháng 2).

Chỉ số FTSE của Anh đạt 5946,6 điểm (tăng 2,75%) trong khi đó Dax của Đức lên đến 6967,55 điểm (tăng 1,98%). CAC 40 của Pháp thì đạt mức 4861,8 điểm (tăng 1,89%).

Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo tăng 12,84 điểm lên 13.635,4 điểm do giới kinh doanh mua thép với hy vọng nhu cầu gia tăng sẽ đẩy giá lên cao hơn.

Tuy nhiên, chỉ số blue chip Hang Seng của Hồng Kông lại giảm 1,61% xuống còn 23.759,25 điểm. Chỉ số này đã tăng 6,8% trong 4 phiên giao dịch trước đó.

Các nhà phân tích cho rằng giới giao dịch đang trở nên thận trọng do những lo ngại gia tăng về nền kinh tế Mỹ. Chỉ số Dow Jones của Mỹ đã giảm nhẹ 0,23% vào hôm thứ Sáu.

Các nhà đầu tư đang chuyển hướng chú ý về Trung Quốc. Chỉ số hỗn hợp Thượng Hải đã lên đến 4568,15 điểm (tăng 1,58%).

NGUYỄN HÙNG (Theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới