Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thu hút đầu tư FDI vào ĐBSCL hơn 7,6 tỉ đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thu hút đầu tư FDI vào ĐBSCL hơn 7,6 tỉ đô la

Vũ Khánh

Thu hút đầu tư FDI vào ĐBSCL hơn 7,6 tỉ đô la
Chế biến nông thủy sản là lĩnh vực chưa thu hút nhiều đầu tư vào ĐBSCL trong khi đây là vùng có thế mạnh nông thủy sản – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Các địa phương vùng ĐBSCL cho đến nay đã thu hút 358 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 7,61 tỉ đô la, đóng góp 42% GDP của toàn vùng.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2006- 2010, nhà nước đã dành hơn 90.700 tỉ đồng từ ngân sách, 19.000 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ và trên 13.000 tỉ đồng vốn xổ số kiến thiết để phát triển ĐBSCL thông qua các chương trình mục tiêu.

Tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL tổ chức ở Cà Mau (MDEC Cà Mau 2011) ngày 19-10, nhiều đại biểu cho rằng công tác xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL cần đi vào chiều sâu, năng động và sáng tạo hơn, nhắm vào các mục tiêu trọng yếu, chọn lựa các dự án hữu hiệu và chọn nhà đầu tư có năng lực.

Đánh giá từ Ban tổ chức MDEC Cà Mau 2011, Long An là tỉnh dẫn đầu về thu hút vốn FDI với 226 dự án có tổng vốn đầu tư là 2,54 tỉ đô la, chiếm 63,1% số dự án và 33,4% tổng vốn đầu tư đăng ký của toàn vùng. Kế đến là Kiên Giang có 9 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 2,33 tỉ đô la chiếm 30,7% tổng vốn đăng ký của cả vùng. Riêng Cà Mau được xem là tỉnh “ngoi” lên nhanh chóng, với 5 dự án có tổng vốn đăng ký là 779,5 triệu đô la, chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả vùng.

Kết quả trên là nỗ lực của các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư liên tục trong thời gian gần đây của ĐBSCL.

Tuy nhiên, theo Ban tổ chức MDEC Cà Mau 2011, vốn nhà nước còn đầu tư dàn trải, thiếu tập trung dứt điểm, đồng thời, chưa coi trọng đầu tư cho khoa học và công nghệ, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm và chưa tương xứng tiềm năng của ĐBSCL.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới