Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thu ngân sách tại trung tâm kinh tế lớn nhất nước có thể chỉ đạt 85%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thu ngân sách tại trung tâm kinh tế lớn nhất nước có thể chỉ đạt 85%

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Tính đến cuối tháng 10, thu ngân sách của TPHCM đạt 71,6% so với dự toán, đến cuối năm TPHCM cố gắng thu đạt 85% (hơn 344.000 tỉ đồng) so với dự toán được giao cả năm 405.000 tỉ đồng.

Thu ngân sách tại trung tâm kinh tế lớn nhất nước có thể chỉ đạt 85%
Thu ngân sách của TPHCM đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 – Ảnh: Lê Anh

Nói về tình hình thu ngân sách của TPHCM tại cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội 10 tháng năm 2020 vào chiều 3-1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tổng thu ngân sách của thành phố ước đạt 290.783 tỉ đồng, chỉ đạt 71,65% dự toán, giảm 12,83% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa; thu từ dầu thô; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ (10 tháng của năm 2019).

Ông Phong cho biết, chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2020 thành phố sẽ làm việc với các ngành hải quan, thuế, tài chính… cố gắng thu ngân sách đạt khoảng 85% so với dự toán cả năm Trung ương giao. Người đứng đầu chính quyền TPHCM nói rằng con số 85% là mục tiêu thành phố đặt ra để phấn đấu chứ chưa thể khẳng định rằng sẽ đạt được.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các chỉ số kinh tế của TPHCM đều giảm so với cùng kỳ (10 tháng của năm 2019) chính vì thế ảnh hưởng đến thu ngân sách của thành phố. Đặc biệt là ngành du lịch, tổng số khách quốc tế đến TPHCM trong 10 tháng năm 2020 đạt 1.303.750 lượt, giảm 81,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 6.977.000 lượt). Về doanh thu du lịch trong 10 tháng năm 2020 đạt 66.144 tỉ đồng, giảm 45,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 121.100 tỉ đồng).

Tình hình kinh tế của TPHCM trong 10 tháng qua còn được thể hiện qua số liệu từ Cục Thuế thành phố: 28.993 doanh nghiệp ngưng hoạt động; 4.649 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 15,5% so với cùng kỳ).
Đối với doanh nghiệp thành lập mới, trong 10 tháng qua, thành phố có 33.499 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới  với tổng số vốn đăng ký là 769.550 tỉ đồng (giảm 7,63% về số lượng doanh nghiệp và tăng 41,60% về vốn đăng ký so với cùng kỳ).

Phân chia theo ngành nghề về vốn đăng ký thì kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất (55,92%); tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác (15,38%); xây dựng chiếm 7%…

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận định, làn sóng Covid-19 lần thứ hai dù không ảnh hưởng nặng như làn sóng thứ nhất nhưng cũng khiến kinh tế thành phố bị tác động. Việc doanh nghiệp giải thể và ngưng hoạt động do dịch bệnh đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thành phố. Do vậy, thành phố sẽ ưu tiên các giải pháp để ngăn doanh nghiệp phá sản.

Mời xem thêm:

TPHCM trước nguy cơ hụt thu ngân sách vì Covid-19

TPHCM: Mỗi tháng thu ngân sách 1,3 tỉ đô la

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới