Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thu phí điều nhân xuất khẩu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thu phí điều nhân xuất khẩu

Chế biến điều xuất khẩu -Ảnh: HỒNG VĂN

(TBKTSG Online) – Kể từ ngày 1-9, hạt điều nhân xuất khẩu của các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas) sẽ được cơ quan hải quan thu phí 1 đô la Mỹ/tấn để sung vào quỹ của hiệp hội.

Số tiền này, theo ông Nguyễn Đức Thanh, quyền chủ tịch Vinacas, dùng để đóng niên liễm cho Hiệp hội điều thế giới sẽ thành lập vào cuối năm nay mà Vinacas là một thành viên vận động sáng lập. Ngoài ra, một phần tiền này còn dùng làm nguồn kinh phí phục vụ các chương trình xúc tiến xuất khẩu, tiêu thụ hạt điều trong nước vốn đang bỏ ngỏ.

Hồi tháng 4 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dùng ngân sách hỗ trợ 35.000 đô la Mỹ cho Vinacas để đóng góp cùng các sáng lập viên khác là Hội đồng xúc tiến xuất khẩu điều Ấn Độ (CEPCI), Hiệp hội điều Brazil (SINDICAJU) triển khai thành lập Hiệp hội điều thế giới, dự kiến cùng ký văn bản pháp lý thành lập vào cuối năm nay.

Việt Nam xuất khẩu khoảng 150.000 tấn điều nhân mỗi năm, trong đó phần lớn thuộc về các doanh nghiệp hội viên của Vinacas. Theo dự kiến, sau khi thành lập Hiệp hội điều thế giới, tổ chức này sẽ thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng hạt điều trên toàn cầu.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới