Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 16-2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 16-2

(TBKTSG Online) – Sau khi kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần này gần sát mức 1.100 đô la Mỹ/ounce, giá vàng trên thị trường châu Á ngày 16-2 lại tiếp tục tăng thêm. Tuy nhiên, giá vàng trong nước chỉ tăng nhẹ do các công ty kinh doanh vàng vẫn còn trong kỳ nghỉ tết.

Giá vàng trong nước ngày 16-2 (mùng 3 tết) mua vào ở mức 26,45 – 26,55 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 26,65 – 26,85 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ so với giá ngày mùng 1 tết là 26,4 triệu đồng/lượng mua vào và 26,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Đề tài du lịch sông Hằng, Ấn Độ – đất nước Phật giáo, được nhiều bạn đọc quan tâm trong những ngày đầu năm mới Canh Dần, cũng là lúc mở đầu mùa du lịch hàng năm của xứ sở này. TBKTSG Online giới thiệu một số câu hỏi có nhiều người cùng nêu ra và được ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty du lịch Vòng Tròn Việt (Viet Circle Travel) trả lời.

– Nha Trang là một trong những điểm du xuân thu hút khách du lịch trong và ngoài nước dịp tết Canh Dần – 2010.Thành phố biển này đón một lượng khách đông đảo trong những ngày đầu năm với nhiều dịch vụ mới, nhiều trò chơi mới.

Nữ diễn viên ngườI Mỹ Kristen Stewart, nổI tiếng qua vai diễn Bella trong bộ phim gây cơn sốt toàn cầu “Twilight” (Chạng vạng), mớI đây đã rũ bỏ hình tượng trong sáng của mình 180 độ để đóng vai một ả gái điếm thô lỗ nghiện ngập trong bộ phim “Welcome to the Rileys”.

Bộ phim hiện đang tranh tài tại Liên hoan phim Berlin nhưng thiếu vắng hai diễn viên chính là Stewart và James Gandolfini – nam diễn viên từng thủ vai chính trong phim “The Sopranos”. Bộ phim đã tìm được hãng phát hành tại thị trường Mỹ và sẽ ra mắt công chúng vào mùa thu năm nay.

Một tập đoàn Mỹ đưa ra đề nghị mua lại công ty Daewoo của Hàn Quốc với mức giá 3 tỉ đô la Mỹ khiến cho cổ phiếu của tập đoàn xây dựng này tăng lên 8% hôm nay, thứ Ba, ngày 16 tháng 2 năm 2010.

Theo tờ Nhật Báo Chosun Ilbo, tập đoàn Mỹ là TR America, vốn là ứng viên sáng giá nhưng đã bị thất bại trong thương vụ mua công ty xây dựng và kỹ thuật Daewoo (Daewoo E&C) hồi tháng 11 năm ngoái, đã lên kế hoạch mua 51% cổ phiếu của hãng Daewoo với giá 3,39 ngàn tỉ won, tức khoảng 2,96 tỉ đô la Mỹ.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn  Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới