Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 16-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 16-5

(TBKTSG Online) – Chỉ số VN-Index mở đầu tuần tiếp tục giảm mạnh 8,18 điểm, tương đương 1,71%, xuống còn 471,49.

Giá xuống mạnh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường khi thanh khoản của sàn TPHCM vẫn duy trì ở mức thấp. Nhà đầu tư giao dịch tổng cộng 25,4 triệu đơn vị chứng khoán với tổng giá trị là 490 tỉ đồng, kể cả giao dịch thỏa thuận. Sàn phía Nam ghi nhận có đến 171 mã chứng khoán giảm giá trong khi chỉ có 49 mã tăng giá, trong đó có nhiều cổ phiếu tài chính như EIB, CTG, VCB, PVF.

NHNN nên nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền đồng, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng nên cân nhắc kỹ càng khi sử dụng công cụ này.

Ông Nguyễn Minh Phong thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, cho rằng NHNN nên tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ ở mức độ vừa phải để có sự đồng nhất về mặt chính sách, tránh như năm 2008 vừa có dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt đã vội vàng nới chính sách tiền tệ và sau đó lạm phát quay trở lại.

Doanh nghiệp nhập khẩu phải có thêm 2 loại giấy tờ nữa mới cho ô tô nhập khẩu thông quan theo quy định mới của Bộ Công Thương.

Đó là giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó. Doanh nghiệp cũng có thể đưa ra hợp đồng làm đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô, nhưng phải được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Thêm đó, doanh nghiệp còn có giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông vận tải cấp.

Giá gas luôn duy trì ở mức cao đã khiến các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng gas gặp nhiều khó khăn, phải tìm cách tiết giảm hoặc chuyển sang loại khí đốt khác. Các công ty đầu mối theo đó cũng sụt giảm doanh số bán ra.

Ông Lý Huy Sáng, Phó tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Minh Long I cho hay, giá gas tăng liên tục trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất do gas được dùng để nung đốt các sản phẩm sành sứ. “Với giá cao và tăng liên tục, gas hiện nay đã chiếm tới gần 40% giá thành chứ không chỉ là 30% như trước đây”, ông Sáng nói.

Người trồng thanh long đang gặp khó khăn vì giá rớt thê thảm. Giá thu mua thanh long hiện đã giảm xuống còn 6.000-7.000 đồng/kg, giảm gần 2/3 so với trên 20.000 đồng/kg cách đây một tuần.

Ông Phạm Hữu Lễ, một nông dân trồng hơn 1.000 trụ thanh long ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết chưa kể giá bán giảm, các chủ thu mua thanh long còn trừ của nhà vườn mỗi tấn hơn 50 kg thanh long hàng dạt với lý do hàng đang ứ đọng nhiều tại cửa khẩu xuất qua Trung Quốc. “Cuối năm ngoái cũng vậy, khi chuẩn bị thu hoạch vụ thanh long trái vụ chong đèn thì giá hạ xuống còn 5.000 đồng/kg khiến người trồng khốn khổ, xem chừng năm nay cũng lại xảy ra tình trạng tương tự”, ông Lễ nói.

Đồng ringgit Malaysia và đô la Singapore dẫn đầu mức sụt giảm của các đồng tiền châu Á do lo ngại khả năng khủng hoảng nợ của Hy Lạp sẽ tồi tệ hơn.

Đồng ringgit giảm 0,9%, còn 3,0360 ringgit ăn 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất trong gần hai tháng qua. Trong khi đó, đô la Singapore trượt 0,7%, xuống mức 1,2481 đô la Singapore đổi 1 đô la Mỹ. Đồng won tiếp tục giảm 0,5%. Đồng peso Phlippine cũng sụt giảm 0,5%, 1 đô la Mỹ đổi được 43,375 peso. Đồng rupi Indonesia giảm ít hơn với 0,3%, còn 8,575 rupi ăn 1 đô la Mỹ. Riêng nhân dân tệ giảm 0,13%, xuống còn 6,506 nhân dân tệ so 1 đô la Mỹ, mức giảm mạnh nhất trong ba tuần qua.

Nếu Quốc hội Mỹ không tăng mức trần nợ trước tháng 8-2011 có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng 2008-2009 khi các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ về khả năng tín dụng của Mỹ.

Ông Obama đang tác động đến các nhà lập pháp nhằm gia tăng mức trần nợ. Chính phủ ước tính mức trần nợ tính đến ngày 16-5 sẽ đạt 14.300 tỉ đô la Mỹ. Một báo cáo của các nhà tư vấn cũng cho thấy Mỹ có thể tiếp tục đối mặt với suy thoái nếu mức trần nợ không được tăng, hàng trăm ngàn người sẽ mất việc làm, chứng khoán sụt giảm và hoạt động cho vay bị thắt chặt.

Cảnh sát New York đã chính thức khởi tố người đứng đầu IMF, Dominique Strauss – Kahn về tội cưỡng bức và giam giữ người trái phép, sau khi ông bị một nữ nhân viên tại khách sạn Sofitel gần Times Square, New York, khiếu nại.

Phản ứng trước vụ việc này, IMF ra thông báo cho biết ông Strauss – Kahn đã yêu cầu luật sư bảo vệ và tất cả mọi thắc mắc sẽ được chuyển sang cho luật sư trả lời. IMF cũng tuyên bố sẽ tiếp tục họat động và duy trì mọi chức năng, bất chấp vụ bắt giữ người đứng đầu của tổ chức này.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới