Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 6-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 6-5

(TBKTSG Online) – Sáng nay (6-5), Ủy ban Tài chính – Ngân sách thuộc Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13, tại TPHCM nhằm lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Có nhiều ý kiến trái chiều từ phía các thành viên của ủy ban Tài chính – Ngân sách trong buổi họp.

Về thi trường chứng khoán, sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp, hôm nay (6-5) VN-Index giảm 1,18 điểm xuống còn 350,14. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khớp lệnh qua sàn TPHCM đã tăng vọt, đạt kỷ lục mới hơn 70 triệu đơn vị chứng khoán với giá trị 2.100 tỉ đồng.

Lĩnh vực đầu tư cũng có thông tin đáng chú ý, theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố có xu hướng giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm với mức giảm đến hơn 73%.

Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu đã có dấu hiệu lạc quan hơn với thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, 4 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam được gần 2,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường có tin giá cao su xuất khẩu tăng vọt trong những ngày đầu tháng 5 lên tới 1.600 đô la Mỹ/tấn, được xem là mức tăng cao nhất trong 4 tháng qua sau khi giá cao su tụt giảm mạnh vào cuối năm ngoái.

Bão số 1 đã hướng về bờ biển phía tây đảo Luzon (Philippines), nhưng do con bão ngày càng mạnh và diễn biến bất thường nên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa gửi công điện khẩn yêu cầu tàu thuyền cần tránh khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Cuối cùng thì Dự án làng đại học Đà Nẵng tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã được khởi công vào sáng nay (6-5), sau gần 12 năm “quy hoạch treo”. Làng đại học Đà Nẵng được chính phủ  đồng ý phê duyệt từ năm 1997. Dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Đại học Đà Nẵng làm chủ đầu tư, quản lý và điều hành với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch cúm A/H1N1, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã có trao đổi nhanh với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu bên lề cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm tại TPHCM ngày 6-5. Bộ trưởng Y tế đã khẳng định: “Việt Nam không thiếu thuốc Tamiflu”, khi các địa phương lại kêu khó về vấn đề này.

Về tình hình thế giới, Thủ đô Mexico City của Mexico đang bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường sau 5 ngày “đóng băng” vì dịch cúm A/H1N1, mặc dù trên thế giới tình trạng lây lan vẫn tiếp tục và các chuyên gia y tế vẫn hết sức lo lắng về diễn biến không lường trước được của bệnh dịch.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới