Thứ sáu, 23/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Tin nổi bật: Telegram sắp bị chặn tại Việt Nam; EU xếp Việt Nam vào nhóm ‘rủi ro thấp’ về phá rừng; Thủ tướng yêu cầu 100% thủ tục doanh nghiệp thực hiện trực tuyến

Đào Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa yêu cầu ngăn chặn dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có ứng dụng nhắn tin Telegram. Đây là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của đọc giả trong ngày cuối tuần (23-5).

Bên cạnh đó, những thông tin về việc Thủ tướng yêu cầu tất cả thủ tục doanh nghiệp đều được thực hiện trực tuyến, Ủy ban châu Âu xếp Việt Nam vào nhóm "rủi ro thấp" về phá rừng hay Bình Thuận đầu tư gần 9.500 tỉ đồng xây tuyến đường ven biển cũng đang là tin tức đáng chú ý.

Thủ tướng yêu cầu 100% thủ tục doanh nghiệp thực hiện trực tuyến

Các cơ quan, ban, ngành đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Ảnh: LÊ VŨ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 69 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nội dung công điện yêu cầu các cơ quan hoàn thành việc phân cấp 307 thủ tục hành chính trước ngày 30-6; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính nội bộ theo quy định mới về phân cấp, phân quyền, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cơ quan, ban, ngành đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, giảm tối đa giấy tờ. Công tác này không phụ thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh, hoàn thành trong năm 2025. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính sản xuất, kinh doanh, đảm bảo giảm ít nhất 30% thời gian, chi phí và điều kiện kinh doanh trong năm 2025, tiếp tục cắt giảm các năm sau.

Ứng dụng nhắn tin Telegram sắp bị chặn tại Việt Nam

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông yêu cầu ngăn chặn dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có ứng dụng nhắn tin Telegram, theo đề nghị phối hợp từ Cục An ninh mạng (Bộ Công an).

Theo cơ quan công an, khoảng 68% trong tổng số 9.600 kênh, nhóm Telegram tại Việt Nam chứa nội dung xấu độc do các đối tượng chống đối lập ra, phát tán tài liệu chống phá, liên quan đến lừa đảo, rao bán dữ liệu, ma túy và có nghi vấn liên quan khủng bố.

Từ năm 2025, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet phải thông báo hoạt động với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, Telegram không thực hiện điều này, vi phạm quy định và bị cấm cung cấp dịch vụ khi chưa được phép. Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ngăn chặn và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 2-6.

Việt Nam được EU xếp vào nhóm 'rủi ro thấp' về phá rừng

Trong số 140 quốc gia, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam được xếp vào nhóm "rủi ro thấp". Ảnh: TL

Ủy ban châu Âu đã công bố hệ thống phân loại quốc gia theo mức độ rủi ro trong khuôn khổ Quy định chống phá rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu (EU). Trong số 140 quốc gia, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam được xếp vào nhóm "rủi ro thấp".  Số lượng công ty xuất khẩu bị kiểm tra mức độ tuân thủ khi xuất khẩu sang EU là 9% từ các quốc gia rủi ro cao, 3% từ các nước rủi ro tiêu chuẩn và 1% với nhóm nước rủi ro thấp.

EUDR là một phần trong nỗ lực của EU nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng bất hợp pháp toàn cầu thông qua việc kiểm soát chuỗi cung ứng sản phẩm nông - lâm nghiệp. Quy định này nhằm vào 7 mặt hàng gồm gỗ, ca cao, cà phê, đậu nành, dầu cọ, cao su và thịt bò, cùng một số sản phẩm phái sinh như da, chocolate và đồ nội thất. Quy định chống phá rừng EUDR sẽ áp dụng với doanh nghiệp lớn từ cuối năm 2025 và với doanh nghiệp nhỏ từ tháng 6-2026.

Bình Thuận đầu tư gần 9.500 tỉ đồng xây tuyến đường ven biển

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường ven biển mới dài gần 15km đi qua trung tâm thành phố Phan Thiết với quy mô 6 làn xe và tổng vốn đầu tư khoảng 9.500 tỉ đồng. Việc đầu tư tuyến ven biển trung tâm Phan Thiết nhằm tạo quỹ đất, hình thành công viên hiện đại, là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy kinh tế ven biển, tăng kết nối các hành lang kinh tế của tỉnh.

Tuyến đường bắt đầu từ vòng xoay ĐT.706B (phường Phú Hài) đến điểm giao ĐT.719 tại dốc Campuchia (xã Tiến Thành). Theo khảo sát sơ bộ, đơn vị chức năng cần giải tỏa và bố trí tái định cư cho khoảng 141 căn nhà; riêng khu vực làm công viên ảnh hưởng khoảng 80 căn.

Hiện nay, Bình Thuận đã đưa vào khai thác nhiều tuyến đường ven biển như Liên Hương - Bình Thạnh dài 5,8km, cầu Sông Lũy - Hòa Thắng dài 23km, tuyến ĐT.706B (Võ Nguyên Giáp) - cầu Hùng Vương dài 20,4km, ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện dài 32,5km và đoạn qua thị xã La Gi dài 6km.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới