Chủ Nhật, 29/03/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Tin nóng hôm nay: Chọn 24-11 là ‘Ngày Văn hóa Việt Nam’, người lao động được nghỉ lễ | Việt Nam lọt tốp 8 quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất | Xe nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt 200.000 chiếc/năm

M.Hiếu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Ngày 13-1, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Chọn 24-11 là ‘Ngày Văn hóa Việt Nam’, người lao động được nghỉ lễ; Việt Nam lọt tốp 8 quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất; Xe nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt 200.000 chiếc/năm; Triệt phá đường dây sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the ở TPHCM.

Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24-11 hàng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Trong ngày này, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Ảnh minh họa: Lê Vũ

Chọn 24-11 là ‘Ngày Văn hóa Việt Nam’, người lao động được nghỉ lễ

Theo Nghị quyết 80-NQ/TW năm 2026, Bộ Chính trị đã chọn ngày 24-11 hàng năm là "Ngày Văn hoá Việt Nam" với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương để người dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Nghị quyết đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực này; xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hóa, cụm, khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hóa tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo.

Ngân sách nhà nước sẽ bố trí tối thiểu 2% tổng chi hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Bộ Chính trị chủ trương ban hành cơ chế tài chính ưu tiên thực hiện ba lĩnh vực đột phá gồm đào tạo, đãi ngộ nhân tài văn hóa, nghệ thuật; ứng dụng khoa học, công nghệ; đặt hàng sáng tạo công trình văn hóa và tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao.

Xe nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt 200.000 chiếc/năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính, trong tháng 12-2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 14.707 ô tô nguyên chiếc các loại với giá trị kim ngạch đạt gần 406 triệu đô la. So với tháng liền trước, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm hơn 3.600 xe, tương đương 19,9%, giá trị kim ngạch nhập khẩu theo đó cũng giảm 10,8%.

Cả năm 2025, tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 205.630 xe các loại với tổng giá trị gần 4,74 tỉ đô la Mỹ; tăng 32.069 xe, tương đương 18,6% về số lượng và tăng 31,1% về giá trị nhập khẩu so với năm 2024.

Như vậy, trong năm 2025, trung bình mỗi ngày có thêm khoảng 563 xe ô tô mới các loại nhập khẩu vào Việt Nam, giá trị bình quân mỗi xe rơi vào khoảng hơn 23.000 đô la.

Năm 2025 là năm đầu tiên lượng xe nhập khẩu về Việt Nam vượt mốc 200.000 chiếc/năm. Ảnh: TL

Việt Nam lọt tốp 8 quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất

Theo thống kê của Kirin Holdings (một trong những tập đoàn đồ uống lớn nhất Nhật Bản và thế giới), Việt Nam là một trong 8 nước uống bia nhiều nhất thế giới.

Theo đó, tổng lượng bia tiêu thụ trên toàn cầu trong năm 2024 đạt khoảng 194 tỷ lít, tăng nhẹ 0,5% so với năm trước. Trong đó, Trung Quốc giữ vị trí số 1 với 40,5 tỷ lít, chiếm hơn 1/5 thị phần toàn cầu. Tiếp đến, Mỹ đứng thứ hai với 22,3 tỷ lít, tiếp tục xu hướng giảm nhẹ khi người tiêu dùng chuyển sang các loại đồ uống có cồn khác hoặc uống điều độ hơn. Brazil xếp thứ ba với 15,3 tỷ lít, theo sau là Mexico và Nga, hai thị trường ghi nhận mức tăng trưởng khá mạnh, lần lượt tăng 5,4% và 9,0%.

Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 8 thế giới, ngang bằng Nam Phi, với 4,6 tỷ lít bia được tiêu thụ trong năm 2024, chiếm 2,4% thị phần toàn cầu. So với năm trước đó, lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam tăng 0,6%, cho thấy thị trường vẫn duy trì sức tiêu thụ ổn định, dù không còn tăng trưởng nóng như giai đoạn trước.

Việt Nam tiêu thụ gần 4,6 tỷ lít bia trong năm 2024, xếp thứ 8 toàn cầu. Ảnh: TL

Triệt phá đường dây sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the ở TPHCM

Vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (sinh năm 1981), Thạch Vĩnh (sinh năm 2005) và Huỳnh Cẩm Lài (sinh năm 1982) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ mì sợi có sử dụng chất cấm trên địa bàn phường Phú Thạnh do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang pha trộn hàn the vào quá trình sản xuất mì sợi nhằm tăng độ dai, mềm và tạo màu sắc bắt mắt. Đây đều là các chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Đối tượng cầm đầu khai nhận đã sử dụng hóa chất cấm để sản xuất mì sợi trong khoảng thời gian 10 năm. Riêng trong ba năm gần đây, cơ sở này đã đưa ra thị trường khoảng 800 tấn mì tươi không bảo đảm an toàn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới