(KTSG Online) - Iran và Mỹ cho biết eo biển Hormuz đã mở lại cho toàn bộ tàu thương mại sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Libanon vào hôm nay (17-4), kéo theo giá dầu thế giới giảm mạnh hơn 11%.
- Lạm phát thấp kỷ lục giúp thị trường mới nổi ‘đỡ đòn’ cú sốc giá dầu
- Sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu giá dầu thế giới chạm mức 200 đô la

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng trên mạng xã hội rằng tuyến đường thủy này “hoàn toàn mở” sau khi Israel và Libanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Libanon đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 16-4 (theo giờ địa phương).
Ngay sau đó, giá dầu giảm hơn 11%, nối dài đà giảm trước đó. Giá dầu Brent giảm 11,12 đô la Mỹ, tương đương 11,2%, xuống còn 88,27 đô la Mỹ/thùng vào lúc 20 giờ 11 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô WTI giảm 11,4 đô la, tương đương 12%, xuống còn 83,29 đô la/thùng.
Dù lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran kéo dài hai tuần sẽ hết hạn vào thứ Ba tuần tới, Iran trước đó vẫn chưa dỡ bỏ phong tỏa tuyến đường thủy này. Nước này từng tuyên bố sẽ không có thỏa thuận chừng nào Israel còn tấn công Lebanon.
Theo Reuters, The New York Times






