Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 2-12

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 2-12

Phúc Minh

Airbus nâng cấp động cơ máy bay A320. Ảnh: TL

Airbus nâng cấp động cơ máy bay A320

Công ty Airbus ngày 1-12 cho biết sẽ tiến hành nâng cấp động cơ máy bay A320, thay thế bằng động cơ mới tiết kiệm năng lượng, làm giảm tiêu thụ nhiên liệu 15%. Việc nâng cấp sẽ mất 1 tỉ euro.

Airbus dự kiến máy bay chở khách A320NEO lắp ráp động cơ mới sẽ bắt đầu giao hàng vào năm 2016.

Động thái này của Airbus mang lại áp lực cho đối thủ cạnh tranh là Boeing. Boeing cũng đang nghiên cứu động cơ Boeing 737 với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn.

***

LHQ giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới

Liên hiệp quốc (LHQ) ngày 1-12 công bố báo cáo dự báo kinh tế năm 2011. Báo cáo cho rằng kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng với tốc độ 3,1% vào năm 2011 và 3,5% vào năm 2012.

Các nước đang phát triển vẫn là động lực chính của tăng trưởng kinh tế thế giới. Dự kiến năm nay, tốc độ tăng trưởng tại các nước đang phát triển là 7%, năm 2011 và 2012 là 6%. Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ tong 2 năm tiếp theo sẽ trên 7%.

Tuy nhiên, báo cáo cho rằng tăng trưởng kinh tế năm nay của Mỹ chỉ đạt 2,6%, năm 2011 tiếp tục giảm còn 2,2%. Khu vực đồng euro thậm chí còn tệ hơn, tăng 1,6% trong năm nay, 1,3% trong năm 2011 và 1,9% trong năm 2012.

LHQ cũng cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm tới của Mỹ Latinh là 4%, của châu Phi là 5%, của khu vực Trung Đông và Tây Á là 4,7%.

***

Argentina và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại nông sản

Argentina và Trung Quốc ngày 30-11 ký thỏa thuận giao thương mại nông nghiệp. Bộ trưởng nông nghiệp Argentina đang thăm Trung Quốc cho biết thỏa thuận này có ý nghĩa rất lớn với Argentina.

Thỏa thuận liên quan đến thương mại thịt bò, thịt gà, táo, lê và thuốc lá.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Argentina, trong khi Argentina là nhà cung cấp thực phẩm lớn thứ ba của Trung Quốc.

***

Starbucks có kế hoạch mua siêu thị, mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc

Giám đốc điều hành công ty Starbucks, ông Howard Schultz, cho biết Starbucks có kế hoạch mua các siêu thị lớn và nhỏ tại Trung Quốc để giúp tăng tốc độ tiêu thụ cà phê đóng gói và các sản phẩm tiêu dùng khác.

Công ty có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng các cửa hàng cà phê tại Trung Quốc trong 5 năm tới, lên 1.500 cửa hàng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới