Thứ tư, 21/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 24-6

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 24-6

Phúc Minh

(TBKTSG Online) - Chính phủ Mỹ phê duyệt hỗ trợ nhà ở cho 5 tiểu bang.

Quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính phủ liên bang đã phê duyệt hỗ trợ nhà ở cho 5 tiểu bang Arizona, California, Florida, Michigan và Nevada.

Đây là một phần của chương trình hỗ trợ nhà ở trị giá 1,5 tỉ đô la Mỹ của chính phủ liên bang nhằm giúp cho người thất nghiệp hoặc khó khăn về nhà ở được vay.

Năm tiểu bang trên có đủ điều kiện để được hỗ trợ vì giá nhà ở tại những nơi này đã giảm ít nhất 20%.

Ngoài ra, chính phủ liên bang cũng có kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính 600 triệu đô la Mỹ cho các bang có tỷ lệ thất nghiệp cao.

***

EU thúc giục các nhà lãnh đạo G20 khôi phục lòng tin của thị trường

Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Barroso cùng gửi một bức thư cho các nhà lãnh đạo của nhóm G20, kêu gọi G20 thực thi chiến lược rút kích thích kinh tế có “phối hợp và khác biệt” để khôi phục lòng tin của thị trường đối với kinh tế toàn cầu.

EU cũng kêu gọi thu thuế các tổ chức tài chính để cung cấp tài chính cho các quỹ cứu trợ khủng hoảng tài chính trong tương lai. Bức thư còn yêu cầu G20 tái cam kết tránh các biện pháp bảo hộ thương mại.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào cuối tuần này tại thành phố Toronto (Canada).

***

Hy Lạp lại đình công

Nhân viên cảng lớn nhất Hy Lạp, Piraeus, ngày 23-6 đã đình công để phản đối các biện pháp khắc khổ của chính phủ và đã ngăn chặn du khách lên phà đến đảo nghỉ mát Aegean khiến 8 chuyến phà bị ảnh hưởng.

Cùng lúc, 5.000 đảng viên Cộng sản cũng đang tiến hành biểu tình tại thủ đô Athens, một số người biểu tình mang theo biểu ngữ “Hãy để người giàu trả hóa đơn khủng hoảng nợ”, một số người khác kêu gọi Hy Lạp rút khỏi khu vực đồng euro.

***

Belarus đã thanh toán xong nợ khí đốt cho Nga

Phó thủ tướng thứ nhất của Belarus, ông Vladimir Semashko, cho biết nước này đã vay tiền để trả khoản nợ khí đốt gần 200 triệu đô la Mỹ cho Nga.

Ngày 23-6, Nga cắt giảm 60% lượng cung cấp khí đốt cho Belarus. Trước đó một ngày, Nga giảm 30% nguồn cung cấp khí đốt cho Belarus. Ngày 21-6, Nga giảm 15% nguồn cung cấp khí đốt cho Belarus.

***

EU và Ấn Độ hy vọng sẽ hoàn tất đàm phán về Hiệp định thương mại tự do

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Anand Sharma nói sau 9 vòng đàm phán, Ấn Độ và EU gần đạt đến thỏa thuận về Hiệp định thương mại tự do.

Ông Sharma cho biết sẽ gặp Ủy viên thương mại EU trong tháng 9-2010 và nói: “Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận”.

EU và Ấn Độ bắt đầu các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do từ năm 2007, hai bên đặt mục tiêu trước hội nghị cấp cao EU - Ấn Độ diễn ra vào tháng 10-2010 sẽ đạt được thỏa thuận khung.

EU và Ấn Độ hy vọng khối lượng thương mại song phương sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới