Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tôm giống kém chất lượng gây thiệt hại nặng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tôm giống kém chất lượng gây thiệt hại nặng

Theo Cục Nuôi trồng thủy sản (Bộ NN&PTNT), tôm sú giống kém chất lượng, thậm chí nhiễm bệnh đã được nhập vào đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dẫn đến hàng trăm ngàn héc ta nuôi không hiệu quả, thậm chí lỗ.

Hiện diện tích nuôi tôm ở ĐBSCL đã lên trên 540.000 héc ta, chiếm gần 90% diện tích nuôi tôm của cả nước, nhiều gấp đôi năm 1995. Trong đó, tôm sú có 538.800 héc ta, tập trung ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang.

Toàn vùng hiện có 1.208 trại sản xuất tôm sú giống tại các tỉnh ven biển gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre… có khả năng sản xuất gần 8 tỉ con giống mỗi năm, nhưng chỉ đáp ứng được 39% nhu cầu. Phần còn lại phải nhập từ các tỉnh miền Trung.

Ngành thủy sản các tỉnh ĐBSCL cho biết, từ đầu năm đến nay có 148.000 héc ta tôm tại đây bị chết, tập trung tại Cà Mau (57.789 héc ta), Kiên Giang (40.000 héc ta), Sóc Trăng (28.000 héc ta), Bạc Liêu 19.000 (héc ta).

Tỉ lệ tôm chết từ 20 – 75% làm người nuôi thiệt hại 165 tỉ đồng. Theo số liệu chưa đầy đủ, chỉ có khoảng 45% số hộ nuôi tôm sú ở ĐBSCL có lãi. Số còn lại hòa vốn hoặc lỗ. Liên tục trong 10 năm qua, không năm nào ĐBSCL không có tôm chết.

Theo Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (Bộ NN&PTNT): Cùng với nguyên nhân chất lượng con giống kém, việc tăng trưởng quá nóng về diện tích nuôi đã phát sinh nhiều bất cập về vấn đề ô nhiễm, quy trình kỹ thuật nuôi, kiểm soát dịch bệnh… dẫn đến những thiệt hại không nhỏ về kinh tế cũng như môi trường.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới