Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tổng thống Obama ký ban hành luật tránh cho Mỹ khỏi vỡ nợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tổng thống Obama ký ban hành luật tránh cho Mỹ khỏi vỡ nợ

Phúc Minh

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói chuyện tại Nhà Trắng sau khi Thượng viện thông qua dự luật nâng mức trần nợ. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 3-8 ký ban hành luật cắt giảm chi tiêu công và nâng mức trần nợ vay liên bang, tránh cho chính phủ Mỹ lâm vào tình trạng vỡ nợ.

Đạo luật được ký ngay sau khi Thượng viện biểu quyết thông qua với 74 phiếu thuận và 26 phiếu chống, 10 giờ trước khi chính phủ tuyên bố hết tiền trả nợ.

Đạo luật nâng trần nợ công, vừa được Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua, cho phép nâng trần nợ hiện ở mức 14.300 tỉ đô la Mỹ thêm 2.400 tỉ đô la Mỹ và cắt giảm ít nhất 2.100 tỉ đô la Mỹ chi tiêu chính phủ trong 10 năm tới.

Đạo luật không bao gồm nội dung sửa đổi hiến pháp liên quan đến cân bằng ngân sách của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, người giàu và doanh nghiệp lớn tại Mỹ cũng không bị tăng thuế như đòi hỏi của đảng Dân chủ.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật với 74 phiếu thuận và 26 phiếu chống. Ảnh: AFP

Tóm tắt chi tiết đạo luật công nợ của Mỹ

– Cho phép nâng trần nợ, hiện ở mức 14.300 tỉ đô la Mỹ, thêm 2.400 tỉ đô la Mỹ.

– Cắt giảm chi tiêu từ 2.100-2.500 tỉ đô la Mỹ. Thời gian đầu, chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu ít nhất 900 tỉ đô la Mỹ trong 10 năm và thành lập ủy ban ngân sách lưỡng đảng để cắt giảm thâm hụt ngân sách thêm ít nhất 1.500 tỉ đô la Mỹ.

– Đạo luật không bao gồm nội dung sửa đổi hiến pháp liên quan đến cân bằng ngân sách của đảng Cộng hòa, cũng không bao gồm kế hoạch chấm dứt một số khoản miễn giảm thuế cho người giàu của đảng Dân chủ.

Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi Thượng viện thông qua đạo luật, Tổng thống Obama nói việc thông qua luật này là bước đầu để đảm bảo cho quốc gia chi tiêu chừng mực theo khả năng và cảnh báo đây chỉ là bước đi đầu tiên trên con đường dài của tiến trình phục hồi nền kinh tế Mỹ.

Ông Obama nói trọng tâm hiện nay là phải tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người Mỹ đang thất nghiệp. Ông cũng nói thêm Mỹ không thể không xóa bỏ ưu đãi thuế cho người giàu và các công ty lớn.

Dù được lưỡng đảng Quốc hội thông qua, đạo luật vẫn bị các nhà làm luật chỉ trích là không hoàn hảo hoặc đầy đủ.

(theo VOA, BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới