Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Toyota Prius C – thêm sự lựa chọn cho xe hybrid

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Toyota Prius C – thêm sự lựa chọn cho xe hybrid

Kim Minh

(TBKTSG Online) – Những khách hàng yêu thích dòng xe tiện dụng và tiết kiệm nhiên liệu Prius của Toyota sẽ có thêm một sự lựa chọn mới vào cuối năm nay, hoặc chậm nhất là đầu năm sau khi nhà sản xuất Toyota giới thiệu phiên bản Toyota Prius C 2012 tại các showroom.

>> Lái thử Toyota Prius 2010

Mẫu Toyota Prius C concept – Ảnh: Autoblog

Prius C Concept được Toyota giới thiệu tại triển lãm ô tô quốc tế Detroit vào đầu năm nay. Tuy nhiên ở thời điểm đó, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản chưa tiết lộ nhiều về thông số kỹ thuật của dòng xe được giới thiệu là có hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu này.

Ở thời điểm hiện tại, các khách hàng ưa thích dòng Prius đã có những thông số cơ bản, làm căn cứ cho sự lựa chọn của mình. Prius C được thiết kế cơ bản dựa trên nền tảng công nghệ của phiên bản Prius V nhưng hứa hẹn có nhiều cải tiến hấp dẫn hơn.

Toyota khẳng định, 2012 Toyota Prius C hybrid là mẫu xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhất trong các dòng xe hybrid đang có mặt tại Bắc Mỹ hiện nay. “Chữ c trong tên của mẫu xe được hiểu là “city” (thành phố). Vì thế, Toyota Prius C là chiếc xe dành riêng cho khu vực giao thông nội thị. Chúng tôi muốn hướng tới những người trẻ độc thân hoặc các cặp đôi mới xây dựng gia đình đang tìm kiếm một chiếc xe thân thiện, tiết kiệm nhiên liệu và có cơ cấu lái thú vị”, Toyota cho biết trong thông tin gửi tới báo chí tại triển lãm xe hơi tại Detroit.

Sự khác biệt cơ bản giữa Toyota Prius C với các mẫu xe khác trong cùng dòng Prius là thiết kế bên ngoài. Trang web chuyên về xe hơi Cars.com cho biết, Prius C sẽ nhỏ hơn nhưng có vẻ bề ngoài góc cạnh và ấn tượng hơn, đặc biệt là phía sau của xe. Các đường nét của xe thể hiện rõ hơn cá tính của người lái. Chiều rộng cơ sở của xe khoảng 100 inches (khoảng 2.54 m), chiều dài cơ bản là 156 inches (khoảng gần 4m). Như vậy về mặt kích cỡ, Prius C không khác biệt nhiều so với chiếc Yaris sedan cũng của Toyota. Tuy nhiên Toyota đã có lời hứa về nội thất sang trọng và không gian trong xe rộng hơn so với Yaris.

Prius C sử dụng động cơ 1,5 lít, 4 xy lanh với hệ thống động cơ điện THSII mới của Toyota. Giống với phiên bản Yaris hybrid mới, Prius C sử dụng bộ pin lithium-ion được đặt dưới ghế phía sau. Hiện cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA chưa công bố những số liệu chính thức về mức tiêu thụ nhiên liệu của Prius C, song các chuyên gia dự đoán, mức độ tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe hybrid này là khá ấn tượng 48 miles/gallon trong thành phố và 51 miles/gallon trên xa lộ.

Theo kế hoạch ban đầu, Toyota sẽ cho ra mắt Prius C vào tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên do ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần hôm 11-3 kế hoạch rất có thể sẽ phải dời tới mùa xuân năm sau khi tất cả các nhà máy của Toyota đã hoàn toàn khôi phục được năng lực sản xuất. Trang Motor Trends cho biết, một số nguồn tin khẳng định, chiếc Prius C sẽ được bán với mức giá dưới 1,8 triệu yen (tương đương với 22.000 đô la Mỹ với tỷ giá quy đổi hiện nay).

Tờ Motor Trends cũng đánh giá, Prius C là mẫu xe hiện thực hóa tham vọng chiếm lĩnh thị trường xe hybrid toàn cầu của Toyota sau mở đầu rất thành với phiên bản Prius gốc. Trong vài năm tới, hãng xe Nhật có kế hoạch cho ra mắt chiếc Prius SUV, phiên bản convertible của chiếc Prius V và Prius Coupe. Các mẫu xe có thể được giới thiệu vào năm 2014.

Nguồn: Cars.com và Motor Trend

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới