TPHCM muốn chọn thầu nước ngoài xây TT triển lãm ở Thủ Thiêm
Hùng Lê
![]() |
Theo các nhà tổ chức triển lãm quốc tế, dù trung tâm SECC của TPHCM đầu tư khá hiện đại nhưng diện tích quá khiêm tốn cho các cuộc triển lãm quy mô quốc tế. Ảnh minh họa: Quốc Hùng |
(TBKTSG Online) - UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án Khu phức hợp Trung tâm hội nghị triển lãm với hình tượng "Cánh hoa sen" trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo website của Văn phòng UBND TPHCM, Thành phố vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố lựa chọn nhà đầu tư (dự kiến là Liên danh Công ty Intertrade Singapore Pte Ltd và Công ty Saigon Bund Capital Partners - BVI) thực hiện dự án nói trên tại quận 2, theo Luật Đấu thầu.
Trước đó, lãnh đạo UBND thành phố cho biết đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố được chỉ định thầu một liên doanh nhà đầu tư xây dựng trung tâm triển lãm quốc tế rộng khoảng 12 héc ta tại Thủ Thiêm.
Công trình có vị trí tiếp giáp mặt tiền sông Sài Gòn, tạo điểm nhấn quan trọng của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo phương án, hình tượng “Cánh hoa sen”, điểm nhấn chính là mái vòm của khu Trung tâm hội nghị triển lãm được thiết kế đặc biệt, được nhìn thấy từ xa (bên phía bờ Tây sông Sài Gòn từ khu trung tâm hiện hữu hoặc trên cầu Thủ Thiêm 1 và 2), đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực trung tâm của Khu Thủ Thiêm.
Ngoài ra, các công trình trong khu Trung tâm hội nghị được bố cục một cách tương quan hài hòa, tạo ra không gian mở dọc theo sông Sài Gòn kết hợp với các khoảng cây xanh và các mảng trang trí mang nét văn hóa Việt Nam.
Trong tương lai, công trình này có thể tiếp nhận và đăng cai tổ chức các sự kiện kinh tế - chính trị tầm quốc tế như APEC, ASEAN Forum, PATA (Hội nghị Hiệp hội Du lịch quốc tế), các sự kiện lớn liên quan đến Hội nghị Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), AEC (Cộng đồng Kinh tế ASEAN), các Hiệp định song phương với Châu Âu…
Việc tìm mặt bằng tổ chức các hội nghị triển lãm chuyên nghiệp tại TPHCM và Hà Nội vốn đã không có nhiều sự lựa chọn giờ đây lại càng trở nên khan hiếm khi các trung tâm triển lãm đang bị thu hẹp hoặc tạm ngưng hoạt động. Tình trạng thiếu diện tích và yếu kém về hạ tầng tổ chức các hội chợ, triển lãm quy mô lớn tại TPHCM đã được phản ánh từ nhiều năm qua. Nhiều đơn vị tổ chức đã phải tìm đến mặt bằng của các nhà thi đấu, sân vận động, công viên..., nhưng do những mặt bằng này không phải chuyên dụng cho triển lãm, hội chợ nên công việc tổ chức cũng như sự tham gia của doanh nghiệp triển lãm gặp rất nhiều khó khăn, bất tiện.
Cụ thể theo ông BT Tee, Phó trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty Dịch vụ triển lãm Singapore, đơn vị có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức hội chợ triển lãm tại TPHCM, cho rằng TPHCM mãi chỉ có hai trung tâm triển lãm có thể thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài, gồm một tại Quận Tân Bình và một tại Quận 7. Tuy nhiên, diện tích của trung tâm triển lãm ở Quận Tân Bình khá chật hẹp (và từ đầu năm 2016 đã tạm ngưng hoạt động - PV); trung tâm triển lãm ở Quận 7 có lớn hơn nhưng lịch tổ chức lại dày đặc.
Ông BT Tee cho rằng Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7 gần như lúc nào cũng quá tải. Những cuộc triển lãm quy mô lớn như Vietbuild, ô tô, MTA... có khi phải dựng thêm gian hàng ở không gian bên ngoài.
Cũng theo ông BT Tee, một trung tâm triển lãm quốc tế ở Singapore có diện tích hơn 100.000 mét vuông, còn ở Thái Lan cũng lên đến 200.000 mét vuông, trong khi SECC ở Quận 7 được cho là lớn tại TPHCM cũng chỉ trên dưới 20.000 mét vuông.
Theo một số công ty thường tham gia triển lãm, TPHCM có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trong đó ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh nên nhu cầu về cơ sở vật chất rất lớn, trong đó có nhu cầu giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Do vậy, TPHCM phải chuẩn bị cơ sở vật chất về hội chợ, không gian triển lãm đủ lớn, tầm cỡ quốc tế mới hy vọng kéo được nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia triển lãm.
Tại Hà Nội, trước đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại Cổ Loa, huyện Đông Anh. Theo quy hoạch trước đây, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sẽ được xây tại hai nơi: Cổ Loa và Mễ Trì. Nay, để tăng cường hiệu quả sử dụng đất và để phù hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mới được xây dựng ở thủ đô, Thủ tướng đồng ý cho xây tại Cổ Loa, nhưng cần đáp ứng được nhu cầu cho cả các sự kiện trong nước lẫn quốc tế, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại của đất nước 100 triệu dân và đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Vốn đầu tư Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia được lấy từ việc khai thác quỹ đất tại 148 Giảng Võ, khu đất tại Mễ Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác. |
Mời đọc thêm: