Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM phân công 7 bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM phân công 7 bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19

Lê Anh

(KTSG Online) – Chính quyền TPHCM phân công 7 bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 với 2.000 giường bệnh, 1.000 giường hồi sức, 1.000 máy thở.

TPHCM phân công 7 bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19
Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại TPHCM. Ảnh: Thành Hoa

Tối 14-6, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký văn bản số 1931 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 15-6.

Vẫn như đợt giãn cách theo chỉ thị 15 trước đó, thành phố tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng. Ngoài công sở, trường học, bệnh viện không được tụ tập từ 10 người trở lên.
Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại nơi công cộng tiếp tục dừng hoạt động.

Đối với các dịch vụ thiết yếu được hoạt động, như lương thực, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu… phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Riêng với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. Nhà hàng trong khách sạn bảo đảm khoảng cách giữa 2 người từ 2 mét trở lên, không phục vụ quá 10 người. Các cửa hàng tiện ích được hoạt động nhưng không phục vụ quá 10 người trong một thời điểm, đảm bảo phòng, chống dịch.

Trong công văn, UBND TPHCM nêu rõ ngành y tế, chủ động xây dựng phương án 5.000 ca nhiễm, sẵn sàng vật tư, trang thiết bị… Chính quyền TPHCM phân công 7 bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 với 2.000 giường bệnh, 1.000 giường hồi sức, 1.000 máy thở, gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ngoài ra, UBND TPHCM giao ngành y tế thành phố chuẩn bị thêm phương án 3.000 giường.

Chính quyền TPHCM khuyến cáo người dân bình tĩnh, nghiêm túc chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công công và nơi làm việc, người trên 60 tuổi ở nhà toàn thời gian, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết.

Mời xem thêm:

TPHCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm hai tuần

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới