Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM sẽ đấu thầu thêm 6 khu “đất vàng”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM sẽ đấu thầu thêm 6 khu “đất vàng”

Khu đất 462 – 464 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM hiện đang có 4 nhà đầu tư quan tâm – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – TPHCM đang chuẩn bị đấu thầu tiếp 6 khu “đất vàng” nằm ở các quận 1, 3, 9 và Bình Thạnh với tổng diện tích trên 790 héc ta.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM – đơn vị phụ trách việc đấu thầu, có 107 nhà đầu tư trong và ngoài nước đang quan tâm đến các dự án này.

Theo báo cáo gửi UBNDTP hồi cuối tháng 1, sáu khu đất chuẩn bị đấu thầu tiếp theo gồm: khu đất Nguyễn Du – Đồng Khởi – Lý Tự Trọng, quận 1 (9.700 m2); khu đất chợ Dân Sinh, quận 1 (11.452 m2); khu đất góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Huỳnh Thúc Kháng, quận 1 (4.474 m2); khu đất số 462 – 464 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3; khu đất Bình Quới – Thanh Đa, quận Bình Thạnh (426,93 héc ta) và khu Long Trường, quận 9 rộng 361 héc ta.

Các dự án đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhiều nhất gồm khu đất Nguyễn Du – Đồng Khởi – Lý Tự Trọng với 66 nhà đầu tư đang quan tâm, khu đất Bình Quới – Thanh Đa có 17 nhà đầu tư và kế đến là khu đất Long Trường, quận 9 có 12 nhà đầu tư đang quan tâm.

Theo nguồn tin riêng của TBKTSG Online, dự kiến vào ngày mai (20-2), lãnh đạo UBND thành phố và Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ có cuộc họp bàn về tính khả thi của các dự án cũng như các bước tiếp theo đi đến đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư cuối cùng.

Cũng theo nội dung báo cáo trên, Sở Kế hoạch Đầu tư cho rằng, sau khi thành phố triển khai đấu thầu thí điểm lựa chọn nhà đầu tư 2 khu đất là khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học tại quận 1 và khu chợ Văn Thánh tại quận Bình Thạnh, một số nội dung cụ thể để triển khai việc đấu thầu chưa được pháp lý hóa.

Lý do là Bộ Kế hoạch Đầu tư đến nay vẫn chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện đấu thầu lựa chọn đối tác đầu tư các dự án gắn với việc sử dụng, kinh doanh quỹ đất của nhà nước.

Tuy nhiên, trong khi chờ kết luận chính thức về quá trình thực hiện thí điểm 2 dự án nói trên và thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Kế hoạch Đầu tư, sở đề xuất UBND thành phố giao UBND các quận, huyện – nơi có 6 dự án chuẩn bị kêu gọi đấu thầu tiếp theo tiến hành xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư sơ bộ.

Liên quan đến dự án khu “đất vàng” Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học tại quận 1 mà liên danh Thái Sơn trúng thầu vừa qua, một thành viên trong hội đồng đấu thầu cho biết, đến nay việc thương thảo khoảng tiền hỗ trợ ngân sách thành phố 1.900 tỉ đồng giữa hội đồng và liên danh Thái Sơn vẫn chưa ngã ngũ.

Được biết, Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị nộp ngân sách trên 800 triện đồng từ việc bán hồ sơ mời thầu dự án thí điểm trên. Tuy nhiên, một thành viên hội đồng đấu thầu khẳng định tổng số tiền bán hồ sơ mời thầu dự án khu đất vàng Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học được tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng, quá trình đấu thầu chi hết 600 triệu đồng, còn lại trên 800 triệu đồng hiện vẫn đang nằm tại Kho bạc TPHCM.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới