Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM tiêu thụ vàng nhiều nhất cả nước

T.Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM cho biết, trong hơn 20 năm qua, cả nước đã nhập khẩu và tiêu thụ ước khoảng hơn 1.000 tấn vàng bao gồm vàng nguyên liệu, vàng ký, vàng hạt. Tính riêng TPHCM đã tiêu thụ khoảng 80% số lượng vàng nhập khẩu vào Việt Nam, ước khoảng 800 tấn.

Doanh thu xuất khẩu vàng trang sức của Việt Nam vào khoảng 20-30 triệu đô la/năm. Ảnh minh họa: L.Vũ

Từ tháng 5-2012 sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP kiểm soát thị trường vàng miếng đến nay, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, phần nào khiến hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khó khăn hơn.

Tuy nhiên, khối lượng sản xuất và tiêu thụ vàng trang sức, mỹ nghệ hàng năm đều tăng. Hơn 20 năm qua, bình quân mỗi năm cả nước sản xuất và tiêu thụ ước gần 50 tấn vàng trang sức mỹ nghệ. Riêng TPHCM tiêu thụ khoảng 80% trong số đó, tức khoảng 40 tấn.

Theo TTXVN, tại lễ kỷ niệm ngày thành lập, đại diện Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM cho biết, gần đây doanh thu xuất khẩu vàng trang sức khả quan hơn, khoảng 20-30 triệu đô la/năm. Vàng nữ trang của Việt Nam được xuất sang thị trường châu Á và vào thị trường châu Âu như Đức, Đan Mạch, Pháp… Riêng thị trường Mỹ chủ yếu bằng con đường gia công tạm nhập tái xuất hoặc xách tay với số lượng không nhiều, đối tác là Việt kiều.

Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp vàng trang sức TPHCM cũng tăng đáng kể khoảng 11 triệu sản phẩm/năm. Hàng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu vào khoảng 2,4 triệu sản phẩm/năm tập trung ở các đơn vị có đầu tư thiết bị công nghệ, lực lượng lao động có tay nghề, năng lực tài chính. Song hiện nhu cầu vốn của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, do các doanh nghiệp chưa được vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh vàng.

Để đẩy mạnh kinh doanh, sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ du khách quốc tế và nhu cầu mua vàng ngày càng tăng của người dân, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM đề xuất nhà nước nghiên cứu, nới lỏng kiểm soát thị trường vàng nguyên liệu, cho phép một số doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có năng lực được tham gia nhập khẩu vàng miếng, được vay vốn để mở rộng sản xuất, nhập trang thiết bị hiện đại, qua đó nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, chế tác đa dạng sản phẩm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới