Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TQ: chỉ số PMI dưới 50 điểm, chứng khoán giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TQ: chỉ số PMI dưới 50 điểm, chứng khoán giảm

Phúc Minh

TQ: chỉ số PMI dưới 50 điểm, chứng khoán giảm
Chỉ số PMI dưới 50 điểm thể hiện sự giảm sút. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Cục thống kê quốc gia Trung Quốc sáng nay 1-9 công bố số liệu cho thấy chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 8-2015 của nước này giảm xuống còn 49,7 điểm – thấp hơn so với 50 điểm của tháng 7-2015 và là mức thấp nhất kể từ tháng 8-2012.

Đây cũng là lần đầu tiên trong nửa năm qua, chỉ số PMI hàng tháng của Trung Quốc giảm xuống dưới mức 50 điểm.

Chỉ số PMI tính trên cơ sở 100 điểm, thể hiện hoạt động sản xuất tại các nhà máy và công xưởng, được xem là thước đo “sức khỏe” của nền kinh tế. PMI trên 50 điểm thể hiện tăng trưởng, dưới 50 điểm thể hiện sự giảm sút.

Chứng khoán TQ giảm

Trong bối cảnh số liệu kinh tế ảm đạm cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục đối mặt với áp lực giám tốc tăng trưởng, chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) sáng ngày 1-9 có lúc giảm gần 5%, kết thúc ngày 1-9 thu hẹp mức giảm còn 1,23%, đóng cửa ở mức 3.166,62 điểm.

Trong tháng 8-2015, chỉ số Shanghai Composite đã giảm tổng cộng khoảng 12%, tháng thứ 3 liên tiếp giảm.

Kể từ giữa tháng 6-2015 đến nay, chỉ số Shanghai Composite đã giảm gần 40%, bất chấp chính phủ Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường trước nay chưa từng có.

Nhà phân tích Chester Liaw của Forecast Pte nói: "Chỉ số PMI giảm cho thấy việc Ngân hàng trung ương Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ ngày 25-8 là đúng. Động thái của Ngân hàng trung ương Trung Quốc không chỉ để ổn định thị trường chứng khoán mà còn để thúc đẩy các hoạt động kinh tế thực".

Tối ngày 31-8, chính phủ Trung Quốc ra thông cáo khuyến khích hoạt động sáp nhập, mua lại cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nỗ lực cải cách doanh nghiệp nhà nước và ổn định thị trường chứng khoán.

Ngày 1-9, tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ so với đô la Mỹ tăng 141 điểm cơ bản, lên 6,3752 nhân dân tệ/đô la Mỹ.

Chứng khoán châu Á cũng giảm

Do ảnh hưởng của số liệu yếu kém tại Trung Quốc, đóng cửa giao dịch ngày 1-9, chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,3%. Trong tháng 8-2015, chỉ số này giảm hơn 10% – mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ năm 2012 đến nay, do thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực dây chuyền trên toàn cầu.

Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) đóng cửa ngày 1-9 cũng giảm 3,84%, xuống còn 18.165,69 điểm. Trong tháng 8-2015, chỉ số Nikkei 225 giảm tổng cộng 8,2% – mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1-2014.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới