Thứ Năm, 8/01/2026
32.8 C
Ho Chi Minh City

Tranh cãi quanh chuyện phát hiện lăng mộ Tào Tháo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tranh cãi quanh chuyện phát hiện lăng mộ Tào Tháo

Phúc Minh

Nhân vật Tào Tháo trong phim Tam quốc diễn nghĩa do diễn viên kỳ cựu Bảo Quốc An đóng. Ảnh: CE

(TBKTSG Online) – Những ngày gần đây, Viện Khảo cổ học tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) phát hiện lăng mộ được cho là của Tào Tháo tại huyện An Dương (tỉnh Hà Nam), gây tranh cãi không ngớt trong xã hội.

Tào Tháo là nhà chính trị, quân sự, văn học nổi tiếng của Trung Quốc thời cổ đại. Dù được nhìn nhận là kiêu hùng hay bá vương, việc phát hiện lăng mộ Tào Tháo vẫn gây sự chú ý lớn trong dư luận.

Các chuyên gia thuộc Viện Khảo cổ học tỉnh Hà Nam dựa trên những tư liệu phát hiện tại hiện trường xác định lăng mộ này là của Nguỵ Vũ Vương Tào Tháo. Tuy nhiên, Phó viện trưởng Viện Quốc học Đại học Nhân dân Trung Quốc, Viên Tế Hỉ, cho rằng Viện Khảo cổ học tỉnh Hà Nam tuyên bố “Lăng mộ Tào Tháo tại An Dương” còn quá sớm. TBKTSG Online xin trích dẫn hai quan điểm trên để bạn đọc tham khảo.

Khẳng định

Các chuyên gia Viện Khảo cổ học tỉnh Hà Nam dựa trên những điểm sau đây để xác định lặng mộ tại An Dương là của Tào Tháo:

Một là, ngôi mộ này rất lớn, có chiều dài lên đến 60 mét, hình dạng và cấu trúc của ngôi mộ là của thời nhà Hán, tương xứng với thân phận của Ngụy vương Tào Tháo.

Hai là, các hiện vật khai quật được tại ngôi mộ như đá và đồ tạo tác khác có đặc trưng phù hợp với niên đại Hán - Ngụy.

Ba là, địa điểm chôn cất thống nhất với tài liệu ghi chép trong sử sách.

Bốn là, tài liệu văn học cũng ghi rõ Tào Tháo chủ trương chôn cất đơn giản và tiết kiệm. Các dấu tích tìm thấy trong ngôi mộ đã khẳng định điều trên, dù ngôi mộ không nhỏ nhưng được trang trí đơn giản, không có tranh... Binh khí, gối đá có văn tự chứng minh là vật dụng của Tào Tháo dùng lúc sinh thời.

Năm là, thẻ bài bằng đá và gối đá được tìm thấy trong lăng mộ có khắc 3 chữ “Ngụy Vũ Vương”, là chứng cứ đắt giá nhất chứng minh là mộ của Ngụy Vũ Vương Tào Tháo.

Sáu là, di cốt của người đàn ông trong ngôi mộ được các chuyên gia xác định khoảng 60 tuổi, phù hợp với thời gian Tào Tháo qua đời lúc 66 tuổi, nên có thể là di cốt của Tào Tháo.

Phủ nhận

Tuy nhiên, ông Viên Tế Hỉ - người nghiên cứu văn học Nguỵ - Tấn trong thời gian dài cho biết lăng mộ đời Hán là một trong những lăng mộ bị đánh cắp nghiêm trọng nhất nên việc để lại chứng cứ trực tiếp là rất ít. Hơn nữa, các chứng cứ mạnh mẽ hơn không được phát hiện.

Bên cạnh đó, binh khí mà Tào Tháo từng dùng khắc 3 chữ “Nguỵ Vũ Vương” là thật hay giả rất khó giám định, có khả năng những người đánh cắp mộ nguỵ tạo chứng cứ giả.

Theo ông Viên Tế Hỉ, dù chứng cứ thật được phát hiện cũng phải cẩn thận. Ông Viên Tế Hỉ cho rằng thông tin “Lăng mộ Tào Tháo tại An Dương” được phát đi quá sớm, không nghiêm túc và cẩn trọng.

(theo CE)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới