Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trích dẫn tiêu điểm hạ triển vọng tín nhiệm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trích dẫn tiêu điểm hạ triển vọng tín nhiệm

VD

Việc hạ triển vọng tín nhiệm chỉ trước một tháng khi lượng trái phiếu ngoại tệ 1 tỉ đô la Mỹ phát hành năm 2010 sẽ đáo hạn vào đầu năm sau. Điều này có thể gây ra một vài nghi hoặc và tâm lý e ngại đối với Việt Nam, khi Chính phủ có thể phải phát hành trái phiếu ngoại tệ mới để tài trợ cho khoản vay trên khi đáo hạn. Theo Moody’s việc thay đổi xếp hạng với 18 ngân hàng không phản ánh sự suy yếu của hồ sơ tài chính độc lập của các ngân hàng, mà là do ảnh hưởng từ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia chung, thì rõ ràng vẫn có những tác động tiêu cực lên các ngân hàng, nhất là trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang mong muốn phát hành trái phiếu ngoại tệ trên thị trường quốc tế.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới