Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Triển lãm di sản văn hóa Phật giáo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Triển lãm di sản văn hóa Phật giáo

Uyên Viễn

Triển lãm di sản văn hóa Phật giáo
Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Sơn sẽ mang đến triển lãm khoảng 30 món cổ vật tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Nhật Bản… được thực hiện trên nhiều chất liệu như ngà voi, gốm, sứ, đồ đồng. Ảnh: Uyên Viễn

(TBKTSG Online) – Triển lãm di sản văn hóa mỹ thuật Phật giáo với quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 24-5, tại chùa Xá Lợi  (89 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM).

Thông tin trên được Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam và Ban quản trị chùa Xá Lợi đồng tổ chức công bố vào chiều 13-5, nhân mùa đại lễ Phật đản PL (Phật lịch) 2557 – DL (Dương lịch) 2013 đang diễn ra trên khắp cả nước.

Mục đích của cuộc triển lãm là nhằm đưa di sản đến gần với quần chúng, tạo điều kiện để nhiều người được tận mắt nhìn thấy tôn tượng các vị Phật, Bồ tát, các pháp bảo (kinh sách), pháp khí (khí cụ sử dụng trong các nghi lễ), các vật phẩm sử dụng trong việc thờ cúng… theo truyền thống tín ngưỡng Phật giáo của dân tộc trải qua các thời kỳ lịch sử Lý-Trần-Lê-Nguyễn.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Sơn, Phó trưởng ban Văn hóa GHPGVN, cuộc triển lãm di sản văn hóa mỹ thuật Phật giáo lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sẽ có khoảng 300 món cổ vật (gỗ, đồng, gốm, sứ, ngà voi…) từ thế kỷ 11 đến đầu thế kỷ 20 được trưng bày tại triển lãm. Các nhóm chủ đề được phân ra như sau: tượng cổ Phật giáo ba miền Bắc-Trung-Nam, tượng cổ Phật giáo các nước châu Á và Đông Nam Á trong quá trình giao lưu với văn hóa Việt Nam, kinh sách cổ, pháp khí (chuông, mõ, linh, tang…), pháp phục do các vị vua ban cho các vị Quốc sư, Tăng cang (thầy của các vị vua, quan và giới hoàng tộc) thời nhà Nguyễn, bộ sưu tập di sản văn hóa mỹ thuật Phật giáo ở Nam bộ từ đầu thế kỷ 20…

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra triển lãm nhân mùa Phật đản 2013, tại chùa Xá Lợi, ban tổ chức còn trưng bày bộ sưu tập hình ảnh kỷ niệm 50 năm tín đồ Phật giáo đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, tự do tín ngưỡng tại miền Nam (1963) và sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu để lại quả tim bất diệt (sau ba lần thiêu vẫn còn nguyên vẹn).

Trong buổi sáng diễn ra khai mạc triển lãm (ngày 17-5, lúc 9 giờ), Giáo sư Cao Huy Thuần sẽ thuyết trình đề tài “Tinh thần bất bạo động của Phật giáo”; ngày 19-5, lúc 8 giờ 30 phút, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Sơn nói chuyện với chủ đề “Di sản Phật giáo Việt Nam”; ngày 21-5, lúc 8 giờ 30 phút, Thượng tọa Thích Lệ Trang trình bày về “Nghi lễ Phật giáo”; ngày 23-5, lúc 8 giờ 30 phút, Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ đề tài “Đại nguyện cúng dường của Bồ tát Quảng Đức”.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới