Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Triển lãm máy công nghiệp mở cửa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Triển lãm máy công nghiệp mở cửa

Triển lãm máy công nghiệp mở cửa
Họp báo cung cấp thông tin về triển lãm Linkage Vietnam 2007 tại TP.HCM

(SGTO) Linkage Vietnam 2007, chuỗi triển lãm quốc tế máy công nghiệp thường niên sẽ diễn ra tại TP.HCM vào thứ Năm tuần này (20-9) và kéo dài đến tháng 10 với sự tham gia của 860 công ty trong và ngoài nước.

Triển lãm Linkage lần thứ 7 này được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Phú Mỹ Hưng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7 với khoảng 1.700 gian hàng. Các doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm máy móc công nghiệp ngành nhựa, đóng gói bao bì và in ấn, chế biến thực phẩm, đồ uống; máy và thiết bị công nghiệp chế biến gỗ; máy và thiết bị phụ kiện ngành dệt may và máy công cụ, tự động hóa và kỹ thuật điện.

Trong cuộc họp báp diễn ra chiều hôm nay 17-9, ông Phạm Quỳnh Giang, Phó tổng giám đốc Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại (Vinexad), cho biết sẽ có bốn sự kiện diễn ra theo trình tự: triển lãm về công nghiệp ngành nhựa, đóng gói bao bì và in ấn, chế biến thực phẩm sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 23-9 với 400 gian hàng của 230 doanh nghiệp; triển lãm về máy và thiết bị công nghiệp chế biến gỗ diễn ra từ ngày 27 đến 30-9 với 210 doanh nghiệp; triển lãm máy và thiết bị phụ kiện ngành dệt may với sự tham gia của 210 doanh nghiệp với 420 gian hàng sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 14-10, và triển lãm sau cùng là về máy công cụ, tự động hóa và kỹ thuật điện cũng với khoảng 210 doanh nghiệp tham gia với 430 gian hàng.

Triển lãm Linkage lần thứ 7 này được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Phú Mỹ Hưng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7 với khoảng 1.700 gian hàng. Các doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm máy móc công nghiệp ngành nhựa, đóng gói bao bì và in ấn, chế biến thực phẩm, đồ uống; máy và thiết bị công nghiệp chế biến gỗ; máy và thiết bị phụ kiện ngành dệt may và máy công cụ, tự động hóa và kỹ thuật điệnÔng Giang nói với SGTO rằng có khoảng 4.000 các loại máy móc và thiết bị sản xuất từ 800 doanh nghiệp sẽ được trưng bày trong chuỗi triển lãm này.

Trong tổng số 860 doanh nghiệp tham gia lần này có khoảng 75% các doanh nghiệp nước ngoài đến từ 20 nước và vùng lãnh thổ như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Malaysia, Singapore, Tân Ban Nha, Thụy Sĩ, Thái Lan v.v…

“Nếu triển lãm năm ngoái có khoảng 60% các doanh nghiệp nước ngoài tham gia với trên 65.000 khách tham quan thì năm nay tỷ lệ này đã lên đến 75%, tăng 15% so với Linkage Vietnam 2006”, ông Giang cho biết.

Theo thống kê từ ban tổ chức, trong năm đầu tiên triển lãm Linkage thu hút 25.800 khách tham quan và các hợp đồng ký kết tại triển lãm có giá trị khoảng 35 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái, trị giá của các hợp đồng được ký kết tại triển lãm đã lên đến 245 triệu đô la Mỹ. Ông Giang hy vọng triển lãm năm nay sẽ thu hút khoảng 75.000 khách tham quan với tổng giá trị các hợp đồng sẽ lên đến 300 triệu đô la Mỹ.

Cùng thời gian này, một hội chợ triển lãm quốc tế khác về Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam lần thứ 11 cũng sẽ được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Phú Mỹ Hưng, với sự tham gia của 150 doanh nghiệp từ ngày 20 đến 23-9. 

Hữu Thắng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới