Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trực chiến 24/24, chiến sĩ quân hàm xanh đón Tết trên đường biên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trực chiến 24/24, chiến sĩ quân hàm xanh đón Tết trên đường biên

Dũng Nguyễn

(TBKTSG Online) – Trong những ngày giáp Tết, những chiến sĩ quân hàm xanh vẫn đang miệt mài cắm chốt, bám dân, bám địa bàn nơi mảnh đất biên cương, thực hiện “nhiệm vụ kép” bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống buôn lậu qua biên giới. Nhưng với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”,  việc đón tết ở đơn vị hay đón xuân tại các chốt nơi biên giới với các chiến sĩ cũng giống như ở nhà.

Khu vực biên giới Long An và Campuchia hiện đang bước vào mùa khô, thời tiết khắc nghiệt hơn khi ban ngày thì nắng gắt và khô hanh, còn ban đêm thì lạnh và sương mù. Thế nhưng, dù là ngày hay đêm, 400 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tại 36 chốt biên phòng vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, dân quân tổ chức duy trì các chốt tuần tra, kiểm soát và vẫn luôn quan sát về hướng biên giới để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những người xuất, nhập cảnh trái phép, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới.

Đại tá Đoàn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An – đơn vị quản lý gần 133 km đường biên giới – cho biết càng về cận Tết Nguyên đán tình hình biên giới càng phức tạp, vì một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước đón Tết, trong khi hoạt động buôn lậu dịp cuối năm gia tăng.

“Một bộ phận nhập cảnh vào Việt Nam đi đúng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nhưng cũng có một bộ phận người dân chưa làm đúng. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đi đúng, để đảm bảo cho việc kiểm soát, cách ly, ngăn chặn dịch qua biên giới. Đồng thời, chúng tôi đã triển khai các biện pháp, vừa chống dịch vừa chống buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực trên biên giới”, Đại tá Đoàn Văn An cho biết.

Chính vì thế, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các chiến sĩ quân hàm xanh vẫn luôn phải đảm bảo trực 100% quân số. Thế nhưng tại các chốt biên phòng ngày này, không khí Tết đang về rất gần dù “nhiệm vụ kép” chưa bao giờ thôi cam go, phức tạp. TBKTSG Online giới thiệu bộ ảnh ghi lại không khí sinh hoạt và công tác của các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An trong những ngày cuối năm.

Từ khi dịch Covid-19 xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bắt giữ 13 vụ, 29 đối tượng xuất, nhập cảnh qua biên giới trái phép. Tất cả đều được đưa đi cách ly theo quy định. Ngoài xử phạt hành chính, có 1 vụ bị khởi tố về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Đồn biên phòng này quản lý đoạn biên giới dài gần 14 km, đi qua địa bàn 2 xã nội biên (thuộc huyện Đức Huệ, Long An) và tiếp giáp 2 xã ngoại biên (huyện Chăn T’ria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia).
Các lực lượng tại chốt Cầu Đất, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang trang trí chốt để đón Tết.

Không khí Tết đang về rất gần với các chốt trực biên phòng. Trước mỗi chốt đều được trang trí các chậu hoa, nhành mai vàng và không thiếu những món ăn ngày Tết như bánh tét, dưa hấu, thịt kho tàu,…

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các lực lượng trên địa bàn, đảm bảo trực 100% quân số, với tinh thần "Đón tết trên đường biên".

Đêm thức, ngày ngủ chập chờn là hoàn cảnh chung của nhiều cán bộ chiến sĩ trực chốt. Các chốt được trang bị đèn năng lượng mặt trời, chỉ đủ để thắp sáng. Buổi tối, sương xuống khá lạnh và có rất nhiều muỗi, khiến việc ngủ hay trực gác đều vất vả.

Cán bộ, chiến sĩ trực chốt thường xuyên tuần tra, kiểm tra tình trạng cột mốc giới quốc gia vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.

Cán bộ chiến sĩ chốt Cầu Đất, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tăng gia sản xuất xây dựng chốt chống dịch covid -19 có cảnh quan xanh sạch đẹp.

Tăng gia sản xuất để đảm bảo hậu cần cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Phần lớn các chốt ở xa trung tâm, xa chợ nên việc cung cấp thực phẩm tươi là không hề dễ dàng. Hầu hết các chốt đều không có điện lưới nên bộ đội phải sử dụng bình ắc quy để thắp sáng và sạc điện thoại. Nước sinh hoạt cũng thiếu thốn, các chiến sĩ phải thay phiên nhau chở từng can nước ngọt về chốt ăn uống và sinh hoạt.

 

BĐBP tỉnh Long An tổ chức các đoàn đến thăm, động viên tạo điều kiện vật chất, lẫn tinh thần, đảm bảo đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn để cán bộ chiến sĩ an tâm công tác và vui xuân, đón tết trên đường biên giới trong điều kiện vừa đón tết vừa chống dịch Covid-19.
Những người lính mang quân hàm xanh và các lực lượng trực chốt chấp nhận gác lại niềm vui riêng, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát hiện từ xa và ngăn chặn không để các đối tượng vượt biên xâm nhập trái phép qua biên giới, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 để cho mọi người dân đoàn tụ, quay quần bên gia đình đón một mùa xuân ấm cúng, yên lành và hạnh phúc.

Nguồn ảnh: Minh Luận – Văn Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới