Trung Quốc cải cách ngành y tế
![]() |
Trung Quốc tiến hành cải cách hệ thống y tế vốn đắt đỏ, ít được đầu tư và các dịch vụ chữa trị chất lượng kém của nước này. Ảnh: AFP |
(TBKTSG Online) - Chính phủ Trung Quốc hôm nay thứ Ba, 7-4, đã phát động kế hoạch cải thiện hệ thống y tế từ lâu bị phê phán của đất nước này.
Hệ thống chăm sóc y tế của Trung Quốc thường bị cho là đắt đỏ, ít được đầu tư và chất lượng kém. Kế hoạch cải cách của chính phủ Trung Quố nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản đến mọi người dân vào năm 2020.
Chính phủ cho rằng chương trình sẽ cung cấp các dịch vụ y tế “an toàn, hiệu quả, tiện lợi và có thể chấp nhận” đến từng người dân của đất nước 1,3 tỉ người này.
Rất ít chi tiết về kế hoạch được tiết lộ. Tuy nhiên, Tân hoa xã cho biết chính phủ Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 850 tỉ nhân dân tệ (khoảng 124 tỉ đô la Mỹ) cho kế hoạch đầu tiên này trong ba năm và sẽ cung cấp bảo hiểm y tế cơ bản đến 90% dân số vào năm 2010.
Chăm sóc sức khỏe từ lâu đã là nguồn gốc của sự bất bình trong dân chúng. Tình hình này đặc biệt khó khăn đối với đại bộ phận dân nghèo ở nông thôn khi họ phải sử dụng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để chi trả các dịch vụ dưới mức chuẩn ở các trung tâm y tế và các bệnh viện lạc hậu và trang bị kém.
Theo các nhà kinh tế, một căn bệnh trầm trọng có thể phá hỏng tiền tiết kiệm của một gia đình, và đây là nhân tố ngăn cản người dân chi tiêu vì các gia đình phải tích trữ tiền đề phòng cho những trường hợp khẩn cấp thế này.
Báo China Daily cho biết, sẽ có khoảng 7.000 bệnh viện, trung tâm y tế được xây dựng. Động thái này được coi là cam kết mới nhất của chính phủ nhằm giải quyết những khuyết điểm trong hệ thống an sinh xã hội giữa những lo ngại rằng nền kinh tế tăng trưởng chậm, tình hình thất nghiệp gia tăng và những dịch vụ công không đủ đáp ứng có thể dẫn đến bất ổn xã hội.
MỸ HẠNH