Trung Quốc di chuyển giàn khoan, thả ngư dân Việt Nam
Thái Bình - Phúc Minh
![]() |
Giàn khoan dầu HD 981 hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam đã được rút đi. Ảnh TL |
(TBKTSG Online) - Trong một động thái đã được dự đoán trước, hôm qua 15-7, Trung Quốc bắt đầu di chuyển giàn khoan HD 981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông, đồng thời trao trả 13 ngư dân bị nước này bắt giữ trái phép khi đang hành nghề trên vùng biển của Việt Nam.
Tân hoa xã hôm qua 15-7 đưa tin, tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) công bố đã hoàn tất việc khoan thăm dò dầu khí trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là Tây Sa nằm sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tuyên bố của CNPC nói vụ khoan thăm dò đã tìm thấy dầu và khí đốt và công ty đang đánh giá dữ liệu để quyết định bước đi tiếp theo. CNPC đã khoan hai giếng từ đầu tháng 5-2014 và hoàn tất việc khoan vào các ngày 27-5 và 14-7. CNPC cũng nói công ty đã bắt đầu thăm dò dầu khí tại khu vực này từ năm 2004.
Giàn khoan HD-981, thuộc công ty dịch vụ giếng dầu Trung Quốc, sẽ được tái bố trí hoạt động ở gần đảo Hải Nam.
Tuy nhiên, mặc dù Trung Quốc đưa ra lý lẽ có vẻ lạc quan để giải thích cho việc di chuyển giàn khoan HD 981 khỏi vùng biển Việt Nam, nhiều nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân thực sự có thể do vùng biển này đã bắt đầu vào mùa bão tố hàng năm mà cơn bão Rammasun đang hoành hành là một ví dụ; sự phản đối mạnh mẽ và quyết liệt từ Việt Nam và cộng đồng quốc tế, đáng chú ý là những phản ứng gay gắt của Nhật Bản và Hoa Kỳ, đòi Trung Quốc phải chấm dứt hành động phi pháp, rút giàn khoan HD 981 và phục hồi nguyên trạng của Biển Đông như trước ngày 1-5-2014 khiến Trung Quốc phải kết thúc hoạt động sớm hơn dự tính. Chi phí khủng khiếp để duy trì hoạt động của giàn khoan cùng hàng trăm tàu bè bảo vệ, kể cả tàu chiến và máy bay quân sự, kéo dài mấy tháng qua cũng khiến cho hoạt động thăm dò trở nên quá sức đắt đỏ, phi kinh tế và buộc Trung Quốc phải cân nhắc.
Tân Hoa xã cũng cho biết ngày 15-7, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã thả 13 ngư dân cùng một tàu cá của Việt Nam bị lực lượng này bắt giữ trong thời gian gần đây.
Trong số 13 ngư dân được thả có bảy ngư dân trên tàu cá mang số hiệu QB93256TS và sáu ngư dân trên tàu cá mang số hiệu QNg-94.912-TS.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã bắt giữ trái phép hai tàu cá này tại khu vực mà họ cho là thuộc vùng lãnh hải của Trung Quốc vào các ngày 25-6 và 3-7 tương ứng. Lực lượng này đã tịch thu một trong hai chiếc tàu nói trên và tất cả công cụ đánh bắt cá cũng như tất cả những thu hoạch của cả hai tàu.
Tân hoa xã cho biết ngày 15-7, Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, đã đến thăm 13 ngư dân bị trục xuất trong ngày 15-7. Tàu cá QB93256TS cũng được trao lại cho Việt Nam.