Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc dừng cấp thị thực cho công dân Hàn Quốc và Nhật Bản

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong một động thái trả đũa các hạn chế nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc, Bắc Kinh quyết định tạm dừng cấp một số loại hình thị thực cho công dân Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhân viên y tế hướng dẫn du khách Trung Quốc tại một trung tâm xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Incheon ở thành phố Incheon, Hàn Quốc hồi đầu tháng 1. Ảnh: AFP

Hãng tin Bloomberg đưa tin đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul thông báo kể từ ngày 10-1, các cơ quan lãnh sự quán của Trung Quốc ở Hàn Quốc sẽ dừng cấp thị thực ngắn hạn cho các mục đích thăm viếng, kinh doanh, du lịch, chăm sóc y tế, quá cảnh và các vấn đề cá nhân khác. Thông báo cho hay quyết định này sẽ được điều chỉnh nếu Hàn Quốc loại bỏ “các biện pháp hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử” nhắm vào Trung Quốc.

Hôm 9-1, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương bày tỏ lo ngại về việc Hàn Quốc kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với những người đến từ Trung Quốc. Ông nói Bắc Kinh hy vọng rằng Seoul giữ ‘thái độ khách quan và khoa học’ trong vấn đề này.

Hồi cuối tháng 12, Hàn Quốc cho biết sẽ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả du khách từ Trung Quốc trước khi khởi hành và sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc cho đến cuối tháng 2. Đồng thời, Hàn Quốc sẽ hạn chế cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Trung Quốc cho đến cuối tháng 1. Hàn Quốc cũng tăng số lượng chuyến bay từ Trung Quốc bị tạm dừng và hướng các chuyến bay hiện tại đến một sân bay.

Cùng ngày, hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn các nguồn tin trong ngành lữ hành cho biết Trung Quốc đã ngừng cấp thị thực cho du khách Nhật Bản. Hiệp hội các nhà lữ hành Nhật Bản xác nhận trung tâm thị thực của Trung Quốc ở Nhật Bản đã dừng xử lý các đơn xin cấp thị thực đối với du khách Nhật Bản ngoại trừ những cá nhân nhập cảnh với các mục đích nhân đạo. Một công ty lữ hành ở Tokyo cho biết công ty hiện không thể xin cấp hầu như bất kỳ loại hình thị thực nào để giúp du khách Nhật Bản nhập cảnh vào Trung Quốc. Diễn biến này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty Nhật Bản ở Trung Quốc vì nhân viên của họ từ Nhật Bản sẽ không thể bay sang Trung Quốc nữa.

Sau khi Bắc Kinh tái mở cửa biên giới và bỏ yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh từ ngày 8-1, Nhật Bản đã siết chặt các kiểm soát biên giới đối với du khách đến Trung Quốc đại lục, đòi hỏi họ phải xuất trình bằng chứng xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi khởi hành. Bắt đầu từ ngày 12-1, Nhật Bản sẽ áp đặt quy định này đối với du khách bay đến Nhật Bản trực tiếp từ Ma Cao, đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở Trung Quốc sau khi Bắc Kinh từ bỏ chính sách ‘zero Covid’. Thêm vào đó, việc Trung Quốc không cung cấp đầy đủ về số ca nhiễm và tử vong liên quan đến Covid-19 cũng làm dấy lên lo ngại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 sẽ xuất hiện.

Hôm 10-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết Trung Quốc “kiên quyết phản đối các hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử” không dựa vào căn cứ vào khoa học mà một số nước đang áp dụng với du khách Trung Quốc. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả. Ông kêu gọi các nước liên quan không tham gia vào sự thao túng chính trị, làm ảnh hưởng đến hợp tác và trao đổi con người bình thường giữa Trung Quốc và họ. Điều đáng nói là trong khi Trung Quốc xem các biện pháp như yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối du khách Trung Quốc là phân biệt đối xử thì hiện tại, Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì yêu cầu du khách các nước khác phải có giấy xét nghiệm âm tính trước khi bay sang Trung Quốc.

Các quyết định trên của Trung Quốc là động thái trả đũa đầu tiên sau khi một loạt nước gần đây yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều nước khác gồm Mỹ, Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha cũng đã tăng cường kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Trung Quốc. Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) khuyến nghị các nước thành viên yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh vào nước của họ.

Phản ứng trước thông báo dừng cấp thị thực ngắn hạn của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk nói: “Chính phủ Hàn Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc dựa trên cơ sở khoa học và khách quan. Chính phủ đã chia sẻ thông tin liên quan một cách minh bạch với cộng đồng quốc tế và tiếp tục liên lạc với phía Trung Quốc”.

Cuộc tranh cãi hiện tại giữa hai bên sẽ gợi lại những ký ức về hành động trả đũa Trung Quốc bằng cách giảm đáng kể trao đổi thương mại với Hàn Quốc vào năm 2017 sau khi Moon Jae-in, Tổng thống Hàn Quốc vào thời đó, đồng ý triển khai hệ thống hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở phía nam Seoul.

Theo Bloomberg, Kyodo News, Financial Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới