Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc giảm nhập khẩu nông sản Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc giảm nhập khẩu nông sản Việt Nam

Theo tin từ Bộ Công Thương, từ giữa tháng 3-2009 đến nay, Trung Quốc đã thu hẹp lượng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản Việt Nam tới 50% so với trước đây. Các mặt hàng này đều từng chiếm thị phần đáng kể tại khu vực đông nam Trung Quốc như tinh bột sắn, lạc, vừng, đỗ.

Trước đây, khối lượng các mặt hàng nông sản này thường được phía Trung Quốc nhập khẩu với khối lượng lớn, lên đến 1.500 tấn/tháng mỗi loại, về làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm và bánh kẹo. Tuy nhiên, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế khiến ngành chế biến thực phẩm và bánh kẹo của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Đầu ra thu hẹp nên nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm làm nguyên liệu đầu vào trong đó có nông sản từ Việt Nam cũng thu hẹp theo.

Theo Báo Công Thương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới