Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc ngừng cơ chế “tự ngắt” trên TTCK

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc ngừng cơ chế “tự ngắt” trên TTCK

Phúc Minh

Trung Quốc ngừng cơ chế
Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã 2 lần kích hoạt cơ chế "tự ngắt" trên TTCK. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Ủy ban quản lý và giám sát chứng khoán Trung Quốc (CSRC) tối ngày 7-1 thông báo sẽ ngừng áp dụng cơ chế “tự ngắt” (gọi nôm na là “cơ chế cầu chì”) trên thị trường chứng khoán (TTCK) từ ngày 8-1.

Người phát ngôn của CSRC Đặng Khả cho biết cơ chế trên hiện gây ra tác động tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Do vậy, CSRC quyết định ngừng cơ chế "tự ngắt" để duy trì thị trường ổn định.

Theo cơ chế hiện đang áp dụng, hoạt động giao dịch trên TTCK Trung Quốc sẽ bị ngưng 15 phút khi chỉ số CSI 300 – chỉ số phản ánh giá của 300 cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất trên TTCK Thượng Hải và Thâm Quyến – tăng hoặc giảm khoảng 5% trước 14 giờ 45 phút. Nếu chỉ số này giảm hơn 7% sau khi hoạt động giao dịch được nối lại thì TTCK đóng cửa luôn trong ngày.

Các nhà phân tích và nhà đầu tư cho rằng ngưỡng kích hoạt cơ chế "tự ngắt" được đặt quá thấp, do đó không thể phát huy hiệu quả. Thị trường chứng khoán Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác cũng đã triển khai thực hiện cơ chế "tự ngắt" nhưng hiệu quả tốt hơn nhiều vì họ thiết lập ngưỡng "tự ngắt" cao hơn.

Kể từ đầu năm đến nay, cơ chế "tự ngắt" trên TTCK Trung Quốc đã kích hoạt, một lần vào ngày 4-1 và một lần vào ngày 7-1.

Theo Bloomberg, nguyên nhân TTCK Trung Quốc lao dốc sáng qua 7-1 có thể do Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) hạ tỷ giá tham chiếu hàng ngày nhiều nhất kể từ đợt phá giá nhân dân tệ vào tháng 8-2015.

“Động thái phá giá nhân dân tệ đã vượt ngoài dự đoán của giới đầu tư. Nhà đầu tư hoảng hốt vì đồng tiền mất giá nhanh và thế là dòng vốn bắt đầu tháo chạy khỏi thị trường” – người phụ trách đầu tư của Công ty quản lý đầu tư Jingxi Investment Management Co tại Thượng Hải, ông Wang Zheng, cho biết.

Sáng nay, PBoC áp đặt tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ ở mức 6,5636 nhân dân tệ/đô la Mỹ – tăng 300 diểm so với mức đóng cửa thị trường hôm qua là 6,5939 nhân dân tệ/đô la Mỹ và cao hơn tỷ giá tham chiếu hôm qua là 6,5646 nhân dân tệ/đô la Mỹ.

Mở cửa giao dịch sáng nay, chỉ số Shanghai Composite giảm 2,23% so với hôm qua, xuống mức 3.194,625 điểm; trong khi chỉ số CSI 3000 tăng 2,35% so với mức đóng cửa hôm qua.

Đọc thêm:

>> TTCK Trung Quốc lại “nổ cầu chì” lần thứ hai

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới