(KTSG Online) - Sau thời gian được tuyên truyền và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, nhiều hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo tại Hà Nội đã chủ động dừng hoạt động. Đến nay, 7 cơ sở đã đóng cửa, 18 hộ đăng ký chuyển sang bán hàng trực tuyến và các nghề được xem an toàn, bền vững hơn.
- Rời bỏ thịt chó mèo, mở lối làm ăn bền vững
- TPHCM: Nhiều người đi tiêm phòng dại trong kỳ nghỉ Tết do chó, mèo cắn

Thời gian gần đây, nhiều hộ kinh doanh, giết mổ, buôn bán chó mèo tại Hà Nội đã chuyển nghề sang làm những công việc khác.
Sở dĩ có động thái chuyển đổi trên sau khi Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, phối hợp cùng tổ chức Soi Dog Foundation và SBCC Vietnam triển khai chương trình "Từng bước Chuyển đổi Sinh kế Bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh".
Với chương trình trên, các chủ cơ sở kinh doanh, giết mổ chó mèo tại 6 địa bàn thí điểm (phường Kiến Hưng, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Phú Lương, Yên Nghĩa và Xuân Phương) được đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia y tế, thú y và phát triển kinh tế bền vững tuyên truyền vận động và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế miễn phí.
Theo thông tin ghi nhận tại hội nghị tập huấn được chương trình tổ chức vào chiều 19-5, sau khi vận động đã có 7 cơ sở kinh doanh chủ động thông báo dừng hoạt động giết mổ, buôn bán chó mèo và 18 hộ kinh doanh chính thức đăng ký tham gia chương trình chuyển đổi sinh kế sang bán hàng qua mạng...
Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết: "Dự án đồng hành, khuyến khích trên cơ sở tự nguyện và hỗ trợ tối đa cho các hộ tham gia chuyển đổi sinh kế. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, các hộ giết mổ, buôn bán chó mèo phải chấp hành các quy định của thành phố nhằm phòng, chống dịch bệnh dại, tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi sinh kế từ hoạt động giết mổ, buôn bán chó mèo sang các ngành nghề kinh tế bền vững khác".

Ông Faizan Jalil, Quản lý cấp cao Tổ chức Soi Dog Foundation, cho biết rất vui khi thấy nhiều hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo đã chủ động tình nguyện dừng hoạt động. Từ những câu chuyện thành công thực tế tại Thái Lan, Philippines và Hàn Quốc, ông tin tưởng rằng dự án thí điểm này sẽ đạt được mục tiêu.
Chị Mai, chủ cơ sở kinh doanh thịt chó Quỳnh Mai ở phường Dương Nội, cho biết: “Tôi hiểu rõ nghề này không còn tương lai và tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh, nhưng điều khiến tôi do dự là bốn đứa con nhỏ đang trông chờ vào tôi. Đó là quyết định không hề dễ dàng – nhưng vì tương lai bền vững hơn, tôi chọn dừng lại và tìm hướng đi mới. Tôi chỉ cần một khoảng thời gian chuyển tiếp ngắn và với sự đồng hành của dự án cùng các tổ chức, tôi tin mình hoàn toàn có thể tự đứng vững”.
Chương trình trên là hoạt động trọng tâm của dự án "Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững – từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội" được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 24-7-2025. Dự án hướng tới hai mục tiêu song hành: góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia không có ca tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật phù hợp với thông lệ quốc tế.
Tính đến giữa tháng 5 năm nay, tình hình bệnh dại trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp. Cả nước vừa ghi nhận bổ sung 4 trường hợp tử vong tại tỉnh Đồng Nai (2) và TPHCM (2), nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay lên 30 trường hợp tại 17 tỉnh, thành phố.
Về phía động vật, dịch bệnh dại đã bùng phát tại 78 xã thuộc 18 tỉnh, thành phố với 98 ổ dịch, dẫn đến tổng số động vật bị chết và tiêu hủy là 168 con.
Thực tế cho thấy, sự di chuyển của chó, mèo mang virus dại và các hoạt động thu gom, vận chuyển và giết mổ chó, mèo góp phần khiến virus dại lây lan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân và người trực tiếp tiếp xúc, tham gia chuỗi cung ứng thịt chó mèo.






