Chủ Nhật, 4/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Từ rạng sáng, dòng người nối dài hàng cây số vào chiêm bái xá lợi Đức Phật

Nguyên Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) -  Rạng sáng 4-5, hàng ngàn chư Tăng Ni, Phật tử và người dân từ TPHCM cùng các tỉnh lân cận đã có mặt tại chùa Thanh Tâm (hay còn gọi là chùa Phật Cô Đơn, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) để chiêm bái xá lợi Đức Phật, được tôn trí tại đây từ ngày 3 đến 8-5 nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Từ 4 giờ sáng, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM – nơi diễn ra lễ chiêm bái xá lợi Phật – đã đông kín người.
Dòng người nối dài từ ngoài cổng, được chia thành nhiều hàng nhỏ ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đến lượt.
Chị Dạ Thảo, một Phật tử đến từ quận 12, cho biết "Tôi đến từ 4 giờ sáng để kịp vào chiêm bái. Dù chờ đợi lâu, nhưng lòng vẫn thấy rất an lạc và hạnh phúc vì được tận mắt nhìn thấy xá lợi của Đức Phật."
Lượng người đổ về không ngừng tăng, tạo thành hàng dài hàng cây số bên ngoài, uốn lượn theo các tuyến đường dẫn vào khu vực hành lễ.
Việc xếp hàng diễn ra trật tự dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên.
Chị Minh Sang, đến từ Long An, chia sẻ “Tôi đi từ 10 giờ đêm hôm trước để có thể đến sớm. Đây là dịp rất hiếm có trong đời, nên dù vất vả mấy tôi cũng cố gắng".
Nhiều tín đồ Phật giáo chờ bên ngoài nhà chờ.
Khi đến lượt, các Tăng Ni, Phật tử và khách hành hương được hướng dẫn vào bên trong bảo tháp để chiêm bái xá lợi trong không khí trang nghiêm và thành kính.
Đây là lần đầu tiên xá lợi Phật từ Ấn Độ được cung thỉnh và tôn trí tại Việt Nam – một sự kiện mang tính lịch sử và có ý nghĩa tôn giáo sâu sắc.
Xá lợi – được xác định là một phần xương sọ của Đức Phật – hiện được bảo quản trong tháp và đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Theo quy định ngoại giao của Ấn Độ, mỗi lần xá lợi được đưa ra nước ngoài đều được coi là sự kiện cấp quốc gia, tương đương chuyến công du của nguyên thủ.
Càng về trưa, lượng người đổ về chùa Thanh Tâm càng đông.
Đến khoảng 10 giờ, hàng ngàn Phật tử vẫn tiếp tục tiến vào khuôn viên để chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Để đảm bảo an ninh và phân luồng giao thông, lực lượng CSGT, công an, dân quân tự vệ túc trực xuyên suốt tại các tuyến đường dẫn vào chùa.
Giao thông trong khu vực nhiều thời điểm rơi vào tình trạng ùn ứ, buộc nhiều người phải gửi xe từ xa và đi bộ hàng cây số để đến cổng chùa.
Tăng ni, phật tử, người dân đến chiêm bái xá lợi Đức Phật không cần đăng ký trước. Khi đến tập trung tại nhà chờ, ban tổ chức sẽ hướng dẫn.
Xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Thanh Tâm để người dân chiêm bái từ ngày 3 đến trưa 8-5.  Ngoại trừ sáng 6-5 chỉ dành riêng cho các đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Vesak. Sau đó xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8 đến 13-5; tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13 đến 16-5; tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17 đến 21-5.

Đại lễ Vesak 2025 do Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức. Dự kiến có 85 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Vesak 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 8-5 ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức, trước đó ở Hà Nội (năm 2008), Ninh Bình (năm 2014) và Hà Nam (năm 2019).

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới