VBA đề nghị không thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Quang Chung
![]() |
Đề xuất thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt của Bộ Tài chính có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp hội viên quốc tế của Hiệp hội bia - rượu - nước giải khát Việt Nam.Ảnh Quang Chung |
(TBKTSG Online) - Các hội viên quốc tế của Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam (VBA) vừa có bản kiến nghị gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết họ đang rất lo lắng trước đề xuất sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt của Bộ Tài chính.
Các hội viên nước ngoài của VBA, đồng thời là hội viên của Tiểu ban rượu vang và rượu mạnh thuộc Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam, đang lo lắng vì trong dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế vừa trình Chính phủ, Bộ Tài chính đã thay đổi đáng kể về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu so với quy định hiện hành của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Cụ thể, luật hiện hành quy định giá làm căn cứ tính thuế tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu “là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu”; trong khi dự luật xác định “là giá do cơ sở nhập khẩu bán ra”, nếu bán qua công ty con thì “là giá do công ty con bán ra thị trường."
Theo các hội viên quốc tế của VBA, với cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt nói trên, nếu dự luật được thông qua (dự kiến Quốc hội sẽ thông qua vào kỳ họp cuối năm nay) thì sẽ “tác động vô cùng lớn” đến hoạt động kinh doanh của họ. Vì khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng rượu, bia (nói riêng) sẽ tăng chứ không giảm như kỳ vọng của họ vào Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (FTA) vừa ký hồi tháng 8-2015.
Các hội viên quốc tế của VBA cho rằng việc thay đổi giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính đề xuất là nhằm “đối phó” với khả năng thất thu thuế trong thời gian tới, khi lộ trình giảm thuế nhập khẩu trong các hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam cam kết có hiệu lực. Vì khi đó, nếu căn cứ giá tính thuế theo luật hiện hành (giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu) thì thuế nhập khẩu giảm (theo lộ trình cam kết) cũng đồng nghĩa với thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giảm.
Giải pháp thay đổi giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt của Bộ Tài chính hiện nay, theo các hội viên quốc tế của VBA, là "không sòng phẳng". Vì “việc cắt giảm thuế suất theo các Hiệp định thương mại tự do là kết quả đàm phán đảm bảo lợi ích của các bên tham gia hiệp định, tức các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu cũng được cắt giảm thuế suất, và điều này đã được tính tới trong quá trình đàm phán,” theo văn bản mà các hội viên này gửi Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.
Các hội viên quốc tế của VBA cho rằng, đề xuất thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm sửa đổi ngay các luật thuế liên quan mới vừa ban hành chưa lâu sẽ tạo nên sự bất ổn định về chính sách thuế, làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, gây tác động tiêu cực tới các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của họ.
Hơn nữa, dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều về các luật thuế hiện không nằm trong Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015... Do đó, trong văn bản gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội viên quốc tế VBA đề nghị giữ nguyên cách tính thuế đối với mặt hàng rượu nhập khẩu như đang áp dụng hiện tại.