Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Về Bến Tre đu dây, lắc võng trên sông

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Về Bến Tre đu dây, lắc võng trên sông

Minh Duy

(TBKTSG Online) – Nếu chỉ có một ngày nghỉ với mong muốn được vui chơi, vận động, "xả" bớt năng lượng thì Khu du lịch Lan Vương ở Bến Tre là một nơi có thể ghé qua. Nơi này cách TPHCM khoảng 110 km, đi ô tô cỡ 3 giờ và có nhiều trò chơi vận động như đu dây qua sông, lắc võng trên sông, đi xe đạp qua cầu khỉ…

Mới nhìn cứ tưởng trò đu dây qua sông này đơn giản, chỉ cần nắm chắc sợi dây là có thể qua bờ bên kia nhưng khi chơi mới biết rất khó. Nhiều người mới ra được một đoạn đã rơi xuống nước. Khi đội bạn có người đến đích trước thì độ khó càng tăng vì người đó sẽ lắc sợi dây liên tục để gây khó cho đối phương.

Trò chơi lắc võng là một trong những trò thu hút nhiều người chơi và làm "náo loạn" cả một khúc sông vì liên tục có người rơi xuống nước.

Rất ít người có thể vượt qua trò đi xe đẹp qua chiếc cầu bé xíu, trơn trượt này. Thỉnh thoảng mới có vài người qua được một chặng như "cua rơ" trong ảnh.

Nhưng đến chiều về thì "tay đua" lại lao xuống sông nên không thể có kết quả thắng chung cuộc.

Cả nhóm ướt mèm, vật lộn với bùn mãi mà vẫn chưa bắt được con cá nào.


Trò bơi xuồng ba lá trên sông khá đơn giản nhưng không ít đội phải bỏ cuộc vì chèo mãi mà thuyền cứ lật xuống sông.

Người chơi cũng gặp khó vì bơi chưa chắc mà lại có những "kẻ phá đám", tạt nước liên tục vào xuồng như thế này.

Mấy em nhỏ và những người thích thong thả hơn thường chọn trò đạp xe đạp dưới nước.

Các thiếu nữ diện áo bà ba, nón lá chụp ảnh kỷ niệm trước khi quần áo nhem nhuốc bởi các trò vui.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới