Thứ Năm, 8/01/2026
32.8 C
Ho Chi Minh City

Venezuela tăng lương 50% chống lạm phát phi mã

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Venezuela tăng lương 50% chống lạm phát phi mã

Phúc Minh

Venezuela tăng lương 50% chống lạm phát phi mã
Người dân Venezuela xếp hàng mua thực phẩm, thuốc men và hàng hóa cơ bản tại siêu thị. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 8-1 công bố quyết định nâng mức lương tối thiểu và lương hưu lên 50%, bắt đầu từ năm 2017. Đây là lần tăng lương thứ 5 trong hơn 1 năm qua trong bối cảnh Venezuela đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao nhất thế giới.

Theo ông Maduro, mức lương tối thiểu hàng tháng sẽ được nâng lên 40.000 bolivar (khoảng 60 đô la Mỹ theo tỷ giá chính thức hoặc 12 đô la Mỹ trên thị trường chợ đen).

Ông Maduro cho rằng biện pháp này sẽ có lợi cho người lao động, lực lượng vũ trang và những người đã nghỉ hưu, cụ thể là bảo vệ việc làm và tăng thêm thu nhập.

Trong 3 năm qua, Venezuela phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng nặng nề của việc dầu thô mất giá nghiêm trọng.

Lạm phát của Venezuela đạt 181% trong năm 2015, theo số liệu chính thức. Các đối thủ của Tổng thống Maduro khẳng định con số thực tế còn cao hơn.

Không có số liệu chính thức về tỷ lệ lạm phát năm 2016 nhưng hầu hết nhà kinh tế nhận định tỷ lệ lạm phát ít nhất tăng gấp đôi so với năm trước, đồng thời được dự báo tồi tệ hơn nhiều vào năm 2017. Phe đối lập Venezuela tiết lộ lạm phát năm 2016 cán mức hơn 500%, trong khi tăng trưởng kinh tế giảm 12%.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo lạm phát ở Venezuela sẽ lên đến 1.600% trong năm nay.

Tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới đã làm suy yếu giá trị của đồng bolivar. Ba tháng gần đây, đồng bolivar đã bị mất giá tới 75% so với đô la Mỹ. Tổng thống Maduro tố cáo “tội phạm quốc tế” tích trữ số lượng lớn đồng bolivar nhằm tác động vào tình hình tiền tệ của nước này và kêu gọi sự ủng hộ của người dân đối với những chính sách tiền tệ của nhà nước.

Tình trạng suy thoái kinh tế nặng nề khiến người dân Venezuela phải đối mặt với sự khan hiếm các mặt hàng nhu yếu phẩm quan trọng như thực phẩm, dược phẩm và đồ tiêu dùng gia đình. Theo khảo sát gần đây của hãng thăm dò Datanalitis, 80% dân số bày tỏ thất vọng trước năng lực lãnh đạo của Tổng thống Maduro.

Các nhà phê bình lên án quyết định tăng lương của Tổng thống Maduro. Họ nói việc liên tục tăng lương cho thấy thất bại trong các chính sách của ông và không theo kịp với thực tế giá cả hàng hóa leo thang.

Trong khi đó, các hiệp hội doanh nghiệp chính ở Venezuela lo ngại việc tăng lương có thể dẫn đến hàng loạt người lao động bị sa thải và buộc các doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới