(KTSG Online) - Trong số 5,91 triệu tấn CO2 còn dư thuộc vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 – 2019, một triệu tấn CO2 sẽ được chuyển nhượng cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới.
- World Bank: Kinh tế toàn cầu suy thoái nếu các nước tăng lãi suất quá nhanh
- World Bank: GDP Việt Nam năm nay tăng trưởng 4,8%

Theo baochinhphu.vn, khoảng 95% lượng chuyển nhượng này sẽ được Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) chuyển giao lại cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Đồng thời đơn giá chuyển nhượng và việc chuyển nhượng kết quả giảm phát thải được thực hiện theo Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) đã ký ngày 22-10-2020 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và IBRD.
Thông tin này trong Nghị định số 261/NQ-CP ngày 29-8 do Chính phủ ban hành. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục có liên quan để chuyển nhượng lượng carbon nói trên. Cùng với đó là tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền thu được theo quy định tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28-12-2022.
Thêm vào đó, các bộ, ngành có liên quan chủ động phối hợp với Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết này và Nghị định số 107/2022/NĐ-CP.
UBND 5 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện Nghị quyết, tổ chức thực hiện ERPA tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP.






