Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam đón hơn 800 ngàn lượt khách quốc tế trong tháng đầu năm

N.Ánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1-2023 đạt trên 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng 12-2022. 

Thị trường du lịch nội địa và quốc tế cùng hứa hẹn sôi động trong năm 2023. Ảnh: TL

Cũng theo thống kê, doanh thu du lịch lữ hành tháng 1-2023 ước đạt 2,2 ngàn tỉ đồng, tăng 113,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương tăng mạnh như Hải Phòng tăng 541,5%; Đà Nẵng tăng 387,1%; Tiền Giang tăng 380,2%; Lào Cai tăng 196,3%; Hà Nội tăng 113,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 98,7%…

Bên cạnh đó, tháng 1-2023, vận tải hành khách tháng ước đạt 341,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 11,9% so với tháng trước và tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 19 tỉ lượt khách.km, tăng 16% và tăng 71,3%. 

Vận tải hàng hóa tháng  ước đạt 202,8 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 34 tỉ tấn.km, giảm 14,9% và tăng 5,3%.

Năm 2023, ngành Du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 102 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650 ngàn tỉ đồng.

Hiện nay, đường bay nước ngoài tới các châu lục và dịch vụ du lịch quốc tế đường biển gần như đã mở bình thường như thời điểm trước dịch. Các hãng lữ hành đã tập trung đẩy mạnh xúc tiến cho du lịch quốc tế. 

Các chuyên gia du lịch trên thế giới dự báo năm 2023 sẽ có sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu đi du lịch quốc tế. Du lịch Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài xu thế này. Ngày 8-1-2023, Trung Quốc đã mở cửa biên giới và du lịch. Đây là một thị trường lớn, góp phần ổn định dòng khách quốc tế, gia tăng doanh thu cho du lịch Việt Nam và thế giới.  

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới